Truy tố Nguyễn Đức Chi tội lừa đảo

15/12/2007 00:26 GMT+7

Ngày 14.12, ông Văn Danh Hồng, Vụ trưởng Vụ 1B, Viện KSND tối cao đã ký cáo trạng số 20/VKSTC-V1B truy tố bị can Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969 tại Diễn Châu, Nghệ An, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Thọ Trí (sinh năm 1961, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu lương thực Trà Vinh) về tội "thiếu trách nhiệm...". * Hủy bỏ lệnh khởi tố 3 bị can; không đủ căn cứ pháp lý để truy tố Nguyễn Đức Chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất thuê

Cáo trạng cho rằng, có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Đức Chi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5.281.762 USD của Công ty xuất nhập khẩu lương thực Trà Vinh thông qua việc mua bán 31.488 tấn gạo. Nguyễn Thọ Trí thì có hành vi thiếu trách nhiệm do chủ quan, tin tưởng vào sự giới thiệu của ông Nguyễn Chí Tâm, Tham tán thương mại Đại sứ quán VN tại Nga, và tin vào việc Chi tự khuếch trương năng lực tài chính, nên đã đồng ý bán gạo trả chậm cho Chi mà không mở L/C để đảm bảo việc thanh toán, không thế chấp tài sản bảo lãnh, để Chi lừa đảo.

Riêng những vụ việc tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện KSND tối cao xác định không đủ căn cứ pháp lý để truy tố Nguyễn Đức Chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng 43,8 ha đất thuê như bản kết luận điều tra đã khẳng định. Tuy nhiên, 3 bị can Trần Minh Duân, Mai Đức Chính và Vũ Xuân Thiềng đã bị khởi tố vì liên quan trách nhiệm đến hành vi này của Nguyễn Đức Chi thì chưa được đình chỉ điều tra mà cáo trạng vẫn xác định "tách ra để xử lý sau".

Cáo trạng cũng nêu: trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trần Hòa Nam, Trưởng phòng tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Vật giá - Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về tội "cố ý làm trái..." trong việc cho phép Nguyễn Đức Chi được miễn tiền thuê đất 7 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 3,67 tỉ đồng. Nhưng chưa đủ căn cứ pháp lý nên ngày 12.10.2006, Viện KSND tối cao đã ký quyết định hủy bỏ lệnh khởi tố bị can đối với cả 3 người.

  Việt Chiến - Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.