Cây dương vật

30/05/2014 15:11 GMT+7

(TNO) Có tên khoa học là 'echinopsis lageniformis' nhưng loài xương rồng này được biết đến với tên gọi hài hước là 'cây dương vật' bởi hình dáng giống 'cậu nhỏ' đến kỳ lạ của nó.

(TNO) Có tên khoa học là "echinopsis lageniformis" nhưng loài xương rồng này được biết đến với tên gọi hài hước là "cây dương vật" bởi hình dáng giống "cậu nhỏ" đến kỳ lạ của nó.


Một phụ nữ e ngại khi cầm "cây dương vật" - Ảnh cắt từ YouTube

Theo Metro, đây là một loài xương rồng có nguồn gốc từ Bolivia, thường mọc ở những vùng sa mạc thuộc đất nước này. Ngoài ra, nó còn được tìm thấy ở châu Phi, Mexico và Nam Mỹ.

Nhiều phụ nữ cho biết lần đầu tiên nhìn thấy loài cây có hình dáng kỳ lạ này, họ đã đỏ mặt vì ngượng và không dám nhìn kỹ cũng như chạm vào nó.

Một cư dân mạng sau khi xem xong đoạn video clip giới thiệu loài cây này trên YouTube đã thốt lên rằng: "Thiên nhiên quả là cũng có tính hài hước!".

Khánh Lâm

>> Thằn lằn chui vào 'cậu nhỏ
>> Gửi ảnh 'thằng nhỏ' để... xin việc
>> Quần jean cứu 'thằng nhỏ
>> Bị xăm hình 'thằng nhỏ' lên lưng
>> Làng 'thằng nhỏ' lên Facebook
>> Khoái bỏ phô mai lên 'thằng nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.