Interpol truy nã ông chủ túi nâng ngực PIP

24/12/2011 09:58 GMT+7

(TNO) Interpol hôm 23.12 cho biết đã phát lệnh truy nã người sáng lập công ty Poly Implant Prothese (PIP), vốn sản xuất túi nâng ngực được cho có thể gây hại sức khỏe phụ nữ.

(TNO) Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 23.12 cho biết đã phát lệnh truy nã người sáng lập công ty Poly Implant Prothese (PIP), vốn sản xuất túi nâng ngực được cho có thể gây hại sức khỏe phụ nữ.

Theo hãng tin BBC, sở dĩ Interpol ra lệnh bắt Jean-Claude Mas vì ông chủ 72 tuổi này hiện đang bị giới chức Costa Rica truy nã do phạm tội liên quan tới “cuộc sống và sức khỏe”.

Một luật sư của PIP tên Yves Haddad cho hãng tin Reuters biết, ông Mas hiện đang ở vùng Var, miền đông nam nước Pháp và vẫn dự định ở đó.

Cũng theo luật sư Haddad, ông Mar chưa công khai lên tiếng về vụ túi nâng ngực PIP.

Trước đó, chính phủ Pháp đã khuyên 30.000 phụ nữ tháo túi nâng ngực PIP.

Theo chính phủ Pháp, không có bằng chứng cho thấy túi nâng ngực PIP gây ung thư song chúng có thể bị thủng, gây nguy hiểm cho người mang nó.

Huỳnh Thiềm

>> Ý truy tìm phụ nữ ghép túi ngực nghi gây ung thư
>> Pháp yêu cầu 30.000 phụ nữ tháo túi nâng ngực nghi gây ung thư
>> Nghi vấn túi nâng ngực gây ung thư 
>> Pháp: Túi nâng ngực PIP không gây ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.