‘Bông hoa Công Dung’ trên sân cỏ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/02/2024 12:36 GMT+7

Vòng loại khu vực phía bắc của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) sắp diễn ra ở sân vận động Trường ĐH Thủy lợi sẽ là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của trọng tài nữ FIFA Công Thị Dung.

"Từ trước đến nay, tôi tham gia chủ yếu các giải bóng đá nữ, quốc gia hay khu vực Đông Nam Á, châu Á. Các giải bóng đá nam thì ít tham gia hơn. TNSV THACO Cup 2024 là giải bóng đá nam sinh viên đầu tiên mà tôi tham gia, và cũng là giải đầu tiên mà tôi xuất hiện ở cương vị giám sát trọng tài chứ không phải trọng tài như thường thấy. Tôi đang háo hức", "bông hoa" trên sân cỏ Công Thị Dung chia sẻ với Thanh Niên trước ngày khai mạc.

‘Bông hoa Công Dung’ trên sân cỏ- Ảnh 1.

Công Thị Dung là một trong số rất ít trọng tài nữ của VN đạt đẳng cấp Elite của FIFA

Nhân vật cung cấp

Công Thị Dung yêu thích thể thao từ những năm tháng còn là học sinh ở làng Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Nữ giám sát trọng tài 8X từng có nhiều thành tích vẻ vang với môn điền kinh trong thời gian là học sinh cấp 2, cấp 3. Cũng từ cơ duyên ấy, chị trở thành sinh viên Khoa Giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Từ năm 2004 tới nay, chị là giáo viên môn giáo dục thể chất của Trường tiểu học Tứ Liên, Q.Tây Hồ (Hà Nội).

‘Bông hoa Công Dung’ trên sân cỏ- Ảnh 2.

‘Bông hoa Công Dung’ trên sân cỏ- Ảnh 3.

Chị Công Dung (thứ hai từ phải sang) làm nhiệm vụ quốc tế


Ngày ngày miệt mài với các tiết dạy, các hoạt động thể dục thể thao cùng các bạn học sinh, cô giáo tiểu học vẫn luôn giữ trong mình đam mê với công việc trọng tài nên tiếp tục học tập, phát triển năng lực để theo đuổi mục tiêu. Chị trở thành trợ lý trọng tài FIFA năm 2005. Tới năm 2010, chị được công nhận trọng tài FIFA tại VN và chỉ sau một năm, chị đạt đẳng cấp Elite - đẳng cấp cao nhất trong trọng tài của FIFA sau những phần kiểm tra, sát hạch khắt khe về chuyên môn, thể lực, trình độ tiếng Anh…

Nữ trọng tài FIFA đã tham gia nhiều giải đấu trong nước như Vô địch quốc gia nữ, các giải châu Á đáng chú ý mà chị từng tham gia như Asian Cup nữ 2014 tại TP.HCM; Asian Cup nữ 2018 ở Jordan; Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ… Tại vòng loại thứ nhất giải U.20 nữ châu Á 2024 diễn ra tại Dhaka, Bangladesh hồi năm 2023, chị cũng là một trong hai đại diện của VN được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bổ nhiệm tham gia điều hành trận đấu. Bên cạnh đó, năm 2023 chị Công Thị Dung cũng tham gia tại một bảng của vòng loại Olympic…

‘Bông hoa Công Dung’ trên sân cỏ- Ảnh 4.

Chị Công Dung (cầm bóng) và các đồng nghiệp nước ngoài

"Tôi không nhớ mình đã đi đến bao nhiêu nước, chỉ biết hai cuốn hộ chiếu của mình được đóng dấu nhập cảnh của nhiều quốc gia. Đó là một may mắn của tôi, khi vừa được làm công việc giáo viên mình yêu thích, vừa được theo đuổi công việc trọng tài mình đam mê. Tôi luôn biết ơn Ban Giám hiệu Trường tiểu học Tứ Liên tạo điều kiện để mình có thể tham gia các giải đấu trong nước, quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ", nữ trọng tài FIFA xinh đẹp, nhiệt huyết với công việc như cái tên của mình bộc bạch.

Năm 2024 là năm đầu tiên Công Thị Dung bắt đầu nhiệm vụ ở vị trí giám sát trọng tài, thật hữu duyên, đó chính là ở TNSV THACO Cup 2024. Nữ giám sát trọng tài, cũng là giáo viên giáo dục thể chất hy vọng các trận đấu sẽ thành công, tiếp lửa cho phong trào thể thao học đường ở VN, tìm ra nhiều tài năng bóng đá trẻ…

‘Bông hoa Công Dung’ trên sân cỏ- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.