Buộc thôi việc cựu Phó chánh án TAND TX.Bình Minh nhận hối lộ

Nam Long
Nam Long
24/01/2024 17:05 GMT+7

Sau khi bị bắt quả tang nhận hối lộ, cựu Phó chánh án TAND TX.Bình Minh (Vĩnh Long) bị cơ quan chức năng kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng và buộc thôi việc.

Chiều 24.1, tại cuộc họp báo quý 4/2023 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngành chức năng tỉnh này đã thông tin vụ việc bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, cựu Phó chánh án TAND TX.Bình Minh (Vĩnh Long) nhận hối lộ tại trụ sở.

Buộc thôi việc cựu Phó chánh án TAND TX.Bình Minh nhận hối lộ- Ảnh 1.

Cựu Phó chánh án TAND TX.Bình Minh

NAM LONG

Theo đó, ngày 3.10.2023, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang nhận hối lộ. Hiện, bà Sương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sau khi bị bắt, ngày 19.10.2023 bà Sương bị kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Đến ngày 23.10.2023, bị kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức buộc thôi việc.

Khai trừ Đảng phó chánh án TAND thị xã Bình Minh nhận hối lộ

Theo Thị ủy Bình Minh, hành vi nhận hối lộ của bà Sương đã làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng tổ chức, cơ quan công tác; đồng thời vi phạm quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm nên phải thi hành kỷ luật như trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.10.2023, Cơ quan Điều tra của Viện KSND tối cao bắt quả tang bà Nguyễn Thị Tuyết Sương nhận hối lộ số tiền 40 triệu đồng tại trụ sở cơ quan. Bà Sương khi đó với vai trò Phó chánh án TAND TX.Bình Minh, được phân công thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, đã nhận hối lộ 40 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.