Các danh thủ 'tua nhanh' để cảm nhận sự phát triển của World Cup nữ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/07/2023 18:21 GMT+7

Asako Takakura đã thi đấu tại World Cup nữ đầu tiên vào năm 1991 và nhớ lại thời sơ khai khi các trận đấu kéo dài 80 phút thay vì 90 phút như thường lệ.

"Vào thời điểm đó, bóng đá vẫn được coi là môn thể thao của nam giới", Takakura nói với AFP khi nhớ lại giải đấu vào năm 1991 chỉ có 12 đội tham gia. Tua nhanh thời gian và giờ là phiên bản thứ 9 với World Cup nữ 2023 sẽ khai mạc vào ngày 20.7 tại Úc và New Zealand với 32 đội tranh tài cùng sự quan tâm trên toàn cầu ở mức cao chưa từng có.

Các danh thủ 'tua nhanh' để cảm nhận sự phát triển của World Cup nữ - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Nhật Asako Takakura hào hứng với sự phát triển của bóng đá nữ

JFA

Takakura đã tận mắt chứng kiến sự phát triển đó. Sau khi chơi cho đội tuyển nữ Nhật Bản tại World Cup 1991 và 1995, Takakura đã trở thành HLV dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia tại World Cup nữ 2019.

World Cup nữ 1991 diễn ra tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Mỹ đánh bại Na Uy 2-1 trong trận chung kết trước 63.000 khán giả. Sau đó, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đã giành được chức vô địch thế giới thêm 3 lần nữa. Số người tham dự đã tăng lên nhờ vé miễn phí được phát cho công chúng. Hồi đó, các trận đấu kéo dài 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. "Trời đất ơi, các cô gái không thể trụ nổi 90 phút", tiền đạo ngôi sao người Mỹ Michelle Akers từng nói trong một lần trả lời đầy mỉa mai.

Thời lượng của các trận đấu đã thay đổi đối với các kỳ World Cup nữ tiếp theo sau khi nhiều đội cho rằng không nên có sự khác biệt. "Mọi người luôn tự hỏi liệu phụ nữ có thể chơi hay không. Nhưng ít nhất họ đã không làm cho kích thước sân nhỏ hơn", Takakura từng chia sẻ vào năm 1991.

Các danh thủ 'tua nhanh' để cảm nhận sự phát triển của World Cup nữ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Mỹ vô địch World Cup nữ đầu tiên vào năm 1991

FIFA

Báo cáo kỹ thuật của FIFA sau giải đấu năm 1991 nêu bật một số vấn đề lớn hơn mà bóng đá nữ phải đối mặt. Nhiều đội cho biết họ thường phải vật lộn để tìm giày bóng đá và găng tay thủ môn phù hợp với phụ nữ. "Nhu cầu của cầu thủ về thiết bị chất lượng tốt... với kích thước nhỏ cho đến nay hiếm khi được đáp ứng", phái đoàn New Zealand được trích dẫn trong báo cáo.

World Cup nữ 2023 là bước ngoặt cải tiến của VAR và trọng tài chính

Giấc mơ bình đẳng

Leslie King là đội trưởng và thủ môn của New Zealand tại World Cup nữ 1991, nơi đội tuyển chủ yếu gồm các cầu thủ bán thời gian rồi bị loại ở vòng bảng. Năm nay 59 tuổi, King có những kỷ niệm đẹp về giải đấu này. Đó là đám đông khá giả lớn, đặc biệt là khi họ thi đấu với Trung Quốc, một khách sạn hoành tráng, hàng núi thức ăn ngon và một phòng tiệc sang trọng. Nhưng King tin rằng vào thời điểm đó, FIFA còn lâu mới bị thuyết phục về việc tổ chức World Cup nữ.

World Cup nữ đầu tiên được chính thức gọi là "FIFA Women's World Championship for the M&M's Cup". FIFA đã miễn cưỡng gọi nó là World Cup. "Tôi không nghĩ rằng họ đặt nhiều tham vọng vào bóng đá nữ, tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, giải đấu vô địch thế giới dành cho nữ vào thời điểm ấy chỉ là lời nói suông", King gần đây chia sẻ với AFP từ Philadelphia, Mỹ.

Các danh thủ 'tua nhanh' để cảm nhận sự phát triển của World Cup nữ - Ảnh 3.

World Cup nữ 2023 đang tạo hấp lực lớn trên toàn cầu

AFP

Takakura, hiện đang huấn luyện CLB Thượng Hải ở giải đấu hàng đầu dành cho nữ ở Trung Quốc, nói rằng trước năm 1991 "không ai muốn tổ chức World Cup nữ".

Đến nay, bóng đá nữ có những bước phát triển đáng kể. "Về mặt thể chất, tôi nghĩ các cầu thủ cao hơn, khỏe hơn, thể trạng tốt hơn và kỹ thuật tốt hơn", theo King. Còn Takakura tin rằng việc tổ chức World Cup đã giúp thúc đẩy bóng đá nữ phát triển: "Có World Cup khiến mọi thứ trở nên có tổ chức hơn. Lúc đầu, rất nhiều quốc gia, bao gồm cả ở châu Âu, có quan điểm tiêu cực về bóng đá nữ". Nhưng cựu danh thủ bóng đá nữ Nhật cảnh báo vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc tăng lương để phù hợp hơn với những gì nam giới kiếm được. "Đó không chỉ là việc được trả nhiều tiền, mà còn là giá trị của thể thao và mang đến cho trẻ em điều gì đó để mơ ước, điều gì đó mà chúng có thể nỗ lực đạt được. Bóng đá bắt đầu như một môn thể thao của nam giới, nhưng có một niềm vui và giá trị khác trong các trận đấu của phụ nữ", Takakura nhấn mạnh.

HLV Mai Đức Chung: “Ở nước ngoài thì phải thích nghi với thời tiết”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.