Champions League: 'Ibrahimovic đệ nhị' lập công, Inter giành lợi thế trước Atletico Madrid

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/02/2024 05:44 GMT+7

Tiền đạo Marko Arnautovic đã mang lại cho Inter Milan lợi thế với pha lập công trong trận thắng Atletico Madrid 1-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng 21.2.

Chân sút người Áo đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Inter ở phút 79 ở trận đấu trên sân nhà Giuseppe Meazza. Cầu thủ 34 tuổi này đã biến những lời chế nhạo thành những tiếng reo hò chói tai với bàn thắng của mình sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc ở phút 49, 63 và 73.

Champions League: 'Ibrahimovic đệ nhị' lập công, Inter giành lợi thế trước Atletico Madrid- Ảnh 1.

Marko Arnautovic đã mang lại cho Inter Milan lợi thế với pha lập công trong trận thắng Atletico Madrid

AFP

Arnautovic - người được mệnh danh là "Ibrahimovic đệ nhị', đã gặp khó khăn kể từ khi trở lại Inter theo dạng cho mượn từ Bologna vào mùa hè năm ngoái nhưng luôn khiến người hâm mộ thất vọng sau khi vào sân thay Marcus Thuram trong hiệp 2. Tuy nhiên, nhờ có anh, đội bóng của HLV Simone Inzaghi giờ có lợi thế dẫn trước Atletico Madrid trước trận lượt về trên đất Tây Ban Nha ngày 13.3.

Atletico Madrid là đội chơi tấn công nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng lại rút lui về lối chơi phòng ngự ở hiệp 2. Nhưng họ không thể bảo toàn được mành lưới và giờ phải lật ngược tình thế ở trận lượt về trên sân nhà Wanda Metropolitano nếu muốn vào tứ kết. Không những trắng tay tại Ý, đội bóng của HLV Diego Simeone còn gặp tổn thất khi tiền đạo Antoine Griezman dính chấn thương mắt cá chân phải rời sân ở cuối trận.

Champions League: 'Ibrahimovic đệ nhị' lập công, Inter giành lợi thế trước Atletico Madrid- Ảnh 2.

Dortmund (áo vàng) có chút lợi thế trước PSV

AFP

Ở trận lượt đi vòng 16 đội khác, Dortmund tiếc nuối khi hòa chủ nhà PSV 1-1. Donyell Malen mở tỷ số cho Dortmund ở thứ 24, nhưng đội bóng của Đức đã bị phạt một quả phạt đền vì pha phạm lỗi tranh cãi của Mats Hummels với Malik Tillman. Luuk de Jong gỡ hòa 1-1 khi sít thành công quả phạt đền ở phút 56 cho đội bóng của Hà Lan. Với kết quả này, Dortmund sẽ có chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà Westfalenstadion với hy vọng lọt vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.