Chỉ còn 10 người, đội tuyển nữ Trung Quốc may mắn giành chiến thắng trước Haiti

Minh Tân
Minh Tân
28/07/2023 20:17 GMT+7

Đội tuyển Trung Quốc đã có chiến thắng may mắn 1-0 trước đội tuyển Haiti ở lượt trận thứ hai của bảng D diễn ra vào tối nay 28.7 (giờ Việt Nam) để thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp tại đấu trường World Cup 2023.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng D World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Trung Quốc nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Đan Mạch. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Shui Qingxia bắt buộc phải giành 3 điểm trước đội tuyển nữ Haiti để duy trì hy vọng đi tiếp. Bởi ở lượt đấu cuối cùng, đội đương kim vô địch châu Á Trung Quốc phải đối đầu với đội đương kim vô địch châu Âu là tuyển Anh.

Đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng trước Haiti dù chỉ thi đấu 10 người - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Trung Quốc chơi lấn lướt ở những phút đầu

REUTERS

Vì vậy, đội tuyển nữ Trung Quốc đã dồn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đội bóng của HLV Shui Qingxia có được thế trận rất tốt và tạo ra nhiều pha áp đảo khung thành thủ môn đội tuyển Haiti. Tuy nhiên, đến phút 29 thì đội tuyển nữ Trung Quốc tự đánh mất ưu thế của mình khi Rui Zhang nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp bóng rất nguy hiểm.

Đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng trước Haiti dù chỉ thi đấu 10 người - Ảnh 2.

Chiếc thẻ đỏ của Rui Zhang khiến thế trận thay đổi

REUTERS

Sau chiếc thẻ đỏ của Rui Zhang, đội tuyển Haiti bắt đầu lấy lại thế trận và thi đấu áp đảo so với đội bóng châu Á. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Zhu Yu khi cản phá cú sút cận thành của Dumornay thì đội tuyển Trung Quốc phải nhận bàn thua ở phút 53. Liên tiếp sau đó, những cô gái của Haiti tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành thủ môn Zhu Yu nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng trước Haiti dù chỉ thi đấu 10 người - Ảnh 3.

Thủ môn Zhu Yu cứu thua cho đội tuyển Trung Quốc

REUTERS

Tưởng chừng đội tuyển Trung Quốc phải nhận thêm trận thua trước đội bóng được đánh giá yếu hơn, thì bất ngờ đội bóng của HLV Shui Qingxia được hưởng quả đá 11 m do Mathurin đốn ngã Zhang Linyan trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Wang Shuang đã đánh lừa thủ môn Theus để giúp đội tuyển Trung Quốc có bàn mở tỷ số ở phút 74. Trong những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Haiti tiếp tục tấn công nhưng vẫn không thể có bàn thắng gỡ hòa.

Đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng trước Haiti dù chỉ thi đấu 10 người - Ảnh 4.

Wang Shuang lập công giúp đội tuyển Trung Quốc có chiến thắng chung cuộc

REUTERS

Với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Haiti, các cô gái Trung Quốc đã thắp lại hy vọng đi tiếp dù phải đối đầu đội tuyển Anh ở lượt cuối, đội đã có 2 trận toàn thắng ở bảng D. Tuy nhiên, đội tuyển Đan Mạch cũng có cơ hội rất lớn khi chỉ gặp đội tuyển Haiti đã thua cả hai trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.