Chiến sự đến tối 24.5: Lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công

24/05/2023 18:17 GMT+7

Lãnh thổ Nga giáp Ukraine vẫn bị tấn công bằng máy bay không người lái sau cuộc đột kích của lực lượng bị Nga tố là liên quan Ukraine hôm 22.5.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod ở Nga, giáp giới Ukraine, ngày 24.5 cho biết các cơ quan hành pháp vẫn đang thực hiện chiến dịch truy quét tại các khu vực biên giới, sau khi bị một nhóm phá hoại tấn công vào hôm 22.5, theo TASS.

"Hơn 550 người từ huyện Grayvoron đang tạm lánh trong trung tâm trú ẩn ở Stary Oskol, Rakitnoye, Ivna và Stroitel. Tôi hy vọng các bạn sẽ sớm được về nhà, ngay khi các sĩ quan hành pháp dọn dẹp xong khu vực", ông Gladkov viết trên Telegram.

Xem nhanh: Ngày 454 chiến dịch, Nga dập tắt đột kích qua biên giới; NATO soạn lại kế hoạch đương đầu

Phía Nga cho biết cuộc đột kích hôm 22.5 đã làm ít nhất một người thiệt mạng. Hiện vẫn còn 9 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 nạn nhân nguy kịch.

Nga tố cáo Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhưng Kyiv phủ nhận.

Ông Gladkov còn cho hay nhiều máy bay không người lái (UAV) đã tiếp tục tấn công Belgorod trong đêm qua nhưng hệ thống phòng không đã ngăn chặn hầu hết mục tiêu và không có thương vong. Dù vậy, nhiều nhà dân, văn phòng và phương tiện bị hư hại. Một đường ống gas tại Grayvoron bị hỏng trong khi nhiều khu vực bị mất điện. Ông Gladkov nói sẽ khôi phục nguồn điện trước cuối ngày 24.5, theo Reuters.

Chiến sự đến tối 24.5: Lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công - Ảnh 2.

Xe quân sự bị bỏ lại sau cuộc tấn công tại Belgorod ngày 22.5

REUTERS

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin cho rằng những báo cáo về việc lực lượng thực hiện cuộc đột kích đã sử dụng phương tiện quân sự do phương Tây chế tạo là điều nhất quán với sự liên quan ngày càng tăng của phương Tây trong xung đột Ukraine.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng việc Ukraine nhận được ngày càng nhiều khí tài từ phương Tây là chuyện rõ ràng. 

Pháp nói sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine

Trước đó, những hình ảnh do truyền thông Nga phát sóng cho thấy các phương tiện quân sự do Mỹ chế tạo bị phá hủy sau khi lực lượng vũ trang Nga ngăn chặn nhóm tấn công tại Belgorod.

Quân đội Nga cho biết đã tiêu diệt 70 tay súng và đẩy lùi số còn lại về phía Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24.5 nói Moscow sẽ mạnh tay triệt tiêu các cuộc tấn công trong tương lai, tương tự như đã làm trong vụ việc mới đây.

Nga nói còn quá sớm để đối thoại hòa bình

Mặt khác, ông Peskov ngày 24.5 nói với TASS rằng còn quá sớm để nói về giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine bởi các điều kiện tiên quyết chưa xảy ra.

Cụ thể, khi được hỏi Nga ưu tiên phương án nào trong số các kế hoạch hòa giải của các nước đưa ra, ông Peskov trả lời: "Còn quá sớm để nói về nó. Chưa có điều kiện tiên quyết nào cho tiến trình hòa bình sẵn sàng. Rõ ràng là vậy. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục".

Hai nhóm vũ trang tự nhận vừa đột kích Nga là ai?

Vị quan chức cũng khẳng định khó có khả năng đàm phán với chính phủ đương nhiệm tại Ukraine bởi việc đàm phán với Nga đang bị Kyiv cấm.

Nga sẽ coi F-16 là mục tiêu hợp lệ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 24.5 nói rằng bất kỳ chiến đấu cơ F-16 nào do Mỹ sản xuất được cung cấp cho Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp lệ cho quân đội Nga.

Lầu Năm Góc ngày 23.5 nói rằng vẫn đang thảo luận với các đối tác quốc tế về việc ai sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine, cung cấp như thế nào và khi nào bắt đầu huấn luyện phi công. Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định việc đào tạo phi công sẽ diễn ra tại châu Âu. 

Quan chức EU muốn bổ sung 3,8 tỉ USD vào quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

Nhà phân tích quân sự Igor Romanenko tại Kyiv cho rằng việc triển khai đến 200 máy bay F-16 sẽ làm thay đổi tình hình tại Ukraine. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nói sẽ mất nhiều tháng nữa để Ukraine nhận được máy bay.

Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Nga Yury Knutov, Giám đốc Viện bảo tàng Phòng không Nga, nhận định máy bay F-16 có thể gây một số thách thức cho Nga nhưng không phải là vũ khí có thể thay đổi cục diện xung đột. "Chúng ta có máy bay Su-35 có thể bắn hạ các máy bay tiên tiến hơn F-16 ở tầm xa. Hơn nữa, phi công của chúng ta có thể phát hiện chúng từ xa trước khi họ bị phát hiện. Còn có các hệ thống tên lửa chống máy bay với năng lực bắn rơi mục tiêu đối phương ở khoảng cách xa", ông Knutov nói với tờ Nezavisimaya Gazeta.

Mỹ muốn ‘đóng băng’ xung đột Ukraine

Máy bay Nga chặn oanh tạc cơ Mỹ tại biển Baltic

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.5 tuyên bố đã điều một máy bay chiến đấu Su-27 để "ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới quốc gia" của hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ ở biển Baltic.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder, xác nhận rằng máy bay Mỹ đã bị máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn. Ông nói các máy bay ném bom B-1 đang tham gia một "cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu ở châu Âu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.