Chiến sự ngày 458: Ukraine rục rịch phản công, Nga nêu điều kiện hòa bình

28/05/2023 05:30 GMT+7

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đã đưa ra những tuyên bố gợi ý cuộc phản công quy mô lớn chống lại Nga có thể bắt đầu ngay.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của tổng thống Ukraine cho biết các hoạt động sơ bộ đã bắt đầu, mở đường cho một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

"Đó là một quá trình phức tạp, không phải là vấn đề trong ngày một ngày hai, hay một giờ nhất định", ông Podolyak nói trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian. Vị quan chức cho hay trên thực tế, một số chiến dịch đang diễn ra, chẳng hạn như phá hủy các tuyến tiếp tế hoặc cho nổ tung các kho hàng phía sau tiền tuyến.

Ukraine đang rục rịch chuẩn bị phản công?

"Cường độ đang tăng lên nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài", ông nói thêm và dự đoán rằng khi đà phản công tăng dần, sẽ có nhiều cuộc xâm nhập của các nhóm nổi dậy người Nga vào lãnh thổ Nga, như cuộc đột kích ở vùng Belgorod gần đây.

Chiến sự ngày 458: Ukraine rục rịch phản công, Nga nêu điều kiện hòa bình - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bên cạnh giàn phóng rốc két BM-21 Grad gần Bakhmut hôm 19.5

REUTERS

Trong cùng ngày 27.5, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny hé lộ chiến dịch phản công đang đến gần khi tuyên bố trên mạng xã hội: "Đã đến lúc giành lại những gì thuộc về chúng ta".

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho hay đã xác định rõ thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện cuộc phản công nhưng lưu ý quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Volodymyr Zelensky. Có ý kiến cho rằng nhà lãnh đạo có thể sẽ không công khai việc khởi động cuộc phản công.

Dấu hiệu về thời điểm Ukraine phản công thể hiện qua sức mạnh tăng-thiết giáp?

Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 27.5, ông Danilov nói quân đội đã sẵn sàng triển khai cuộc phản công. "Nó có thể diễn ra vào ngày mai, ngày mốt hoặc trong một tuần nữa", ông Danilov nói, nhấn mạnh rằng cuộc phản công là thời cơ lịch sử mà Ukraine không thể thất bại. "Chúng tôi hiểu rằng mình không có quyền phạm sai lầm", vị quan chức khẳng định.

Đã có những dự đoán cho rằng Ukraine sẽ phản công vào cuối mùa xuân hoặc trong mùa đông. Tuy nhiên, nước này được cho là đã trì hoãn kế hoạch vì thời tiết chưa phù hợp và cần thêm vũ khí từ phương Tây.

Theo tờ The Washington Post, mùa xuân cuối cùng đã đến ở miền nam Ukraine. Và với nhiệt độ lên tới 78 độ F (25,5 độ C) vào cuối tuần trước, kỳ vọng về một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine chống lại các lực lượng của Nga đang nở rộ.

Nga nói ngăn chặn tên lửa Storm Shadow, rốc két HIMARS

Hãng TASS ngày 27.5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 2 tên lửa Storm Shadow, 19 rốc két của Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), 2 tên lửa chống radar HARM và bắn hạ 12 máy bay không người lái chiến đấu (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.

Bác sĩ quân y Ukraine kể gì nơi trạm xá tiền tuyến?

Ngoài ra, ông Konashenkov còn tuyên bố quân đội Nga đã gây tổn thất về nhân mạng lẫn khí tài cho Ukraine tại các tỉnh như Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Trong khi đó, các vụ tấn công tại lãnh thổ Nga vẫn tiếp diễn và gây thương vong. Tỉnh trưởng Roman Starovoyt của tỉnh Kursk của Nga giáp Ukraine ngày 27.5 thông báo một công nhân xây dựng tại huyện Sudzhansky thiệt mạng do pháo kích. Tại tỉnh Belgorod kế bên, một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương cũng do đạn pháo của Ukraine.

Tại khu vực Tver, nằm ở phía tây bắc Moscow, hai UAV đã tấn công một cơ sở thuộc đường ống Druzhba (Hữu nghị), một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới. Chính quyền Tver cho biết một UAV đã rơi gần làng Erokhino, cách biên giới với Ukraine khoảng 500 km.

Tại quận Nevelsky của vùng Pskov, giáp Belarus, hai UAV gây ra một vụ nổ vào sáng 27.5, làm hư hại một tòa nhà hành chính quản lý đường ống dẫn dầu. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Kyiv chưa bình luận về những thông tin trên.

Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình

Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 27.5 nói rằng một trong những điều kiện của tiến trình hòa bình là Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời trở lại quy chế trung lập không liên kết.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng Nga vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trong việc giải quyết xung đột Ukraine, đó là "bảo vệ người dân Donbass, phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ lãnh thổ của Ukraine".

"Chúng tôi tin tưởng rằng giải pháp chỉ có thể đạt được với việc chấm dứt hoàn toàn hành động quân sự của quân đội Ukraine và phương Tây ngừng cung cấp vũ khí", Thứ trưởng Galuzin nói.

Ông Galuzin đề nghị Ukraine công nhận "thực tế lãnh thổ mới", ý nói đến 4 khu vực ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập, cũng như Crimea. Ukraine không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý dẫn đến việc sáp nhập này và coi những vùng nói trên vẫn là lãnh thổ của Ukraine.

Vì sao Ukraine lại muốn chiến đấu cơ F-16 đến vậy?

Mặt khác, ông Galuzin cũng bổ sung rằng việc bảo vệ quyền của người nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số tại Ukraine là một yếu tố thiết yếu của giải pháp hòa bình.

Trong tháng này, quan chức Danilov của Ukraine nói sẽ không có đàm phán hòa bình theo điều kiện của Nga.

Ukraine muốn có tên lửa tầm bắn 500 km

Chiến sự ngày 458: Ukraine rục rịch phản công, Nga nêu điều kiện hòa bình - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình Taurus

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE DRIVE

Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus, loại vũ khí được phóng từ máy bay và có tầm bắn khoảng 500 km.

Thông tin được một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức cho biết trong ngày 27.5. Vị này nói rằng Berlin nhận yêu cầu vài ngày trước nhưng không bình luận về khả năng cung cấp cho Ukraine.

Tên lửa hành trình Taurus được chế tạo bởi nhà sản xuất tên lửa châu Âu MBDA và có các tính năng tương tự như Storm Shadow của Anh. Nó có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, binh lính hoặc kho chứa nhiên liệu nằm sâu phía sau chiến tuyến, đồng thời, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như boongke ngầm.

Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm bắn 297 km nhưng đến nay Washington vẫn chưa đồng ý. Hồi đầu tháng 5, Anh trở thành nước đầu tiên công khai đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km và đã được sử dụng trên chiến trường.

Tương tự Mỹ, Đức có thể lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột. Với tầm bắn 500 km, tên lửa Taurus có thể bắn đến Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.