Chiến sự ngày 461: Ông Putin phản ứng vụ UAV tấn công Moscow 'lớn nhất'

Văn Khoa
Văn Khoa
31/05/2023 04:25 GMT+7

Nhà Trắng đã lên tiếng sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng 8 UAV cho cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Moscow rạng sáng 30.5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.5 nói rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine vào Moscow là nhằm đe dọa và khiêu khích Nga, theo Reuters.

Ông Putin xem vụ tấn công là một phản ứng mang tính khủng bố sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công nhắm vào Cục Tình báo của quân đội Ukraine ở Kyiv vài ngày trước.

Xem nhanh: Ngày 460 chiến dịch, cả Moscow lẫn Kyiv bị UAV đánh; Ukraine muốn Hàn Quốc giúp phòng không

Ông Putin nói rằng Ukraine đã chọn con đường cố "đe dọa Nga, công dân Nga và tấn công vào các tòa nhà dân cư". Ông còn nói rằng hệ thống phòng không xung quanh Moscow sẽ được tăng cường.

Ông Putin có phát ngôn như trên sau khi Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội Ukraine đã sử dụng 8 UAV cho cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng 30.5. Ba UAV đã bị lực lượng tác chiến điện tử của Nga chế áp, khiến chúng mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu đã định. Năm UAV còn lại đã bị Nga bắn hạ ở khu vực Moscow bằng hệ thống súng và tên lửa Pantsir-S.

Chiến sự ngày 461: Ông Putin phản ứng vụ UAV tấn công Moscow 'lớn nhất' - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp ở Moscow ngày 26.5

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố mà chính quyền Ukraine đứng sau. Song ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ sự liên can trực tiếp của Kyiv, dù nói rằng Ukraine muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy và dự đoán sẽ có thêm vụ tấn công tương tự.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 30.5 nói rằng Mỹ vẫn đang thu thập thông tin về các báo cáo liên quan vụ Moscow bị UAV tấn công nói trên, nhắc lại rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, theo Reuters.

Tổng thống Putin phản ứng vụ UAV tấn công Moscow 'lớn nhất'

Xem thêm: Quan chức Mỹ nói Ukraine rất có thể đã tổ chức tấn công Điện Kremlin bằng UAV

Ukraine phóng 220 quả rốc két sang lãnh thổ Nga?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga tối 30.5 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng khoảng 220 quả rốc két vào tỉnh, theo Hãng tin TASS.

"Khoảng 39 quả rốc két đã được ghi nhận ở quận Grayvoronsky. Theo thông tin sơ bộ, 16 ngôi nhà đã bị phá hủy… Ngôi làng Mokraya Orlovka đã bị trúng đạn súng cối", ông Gladkov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với cáo buộc mới nói trên. Trước đó, Kyiv khẳng định không có liên quan gì đến cuộc đột kích nhắm vào Belgorod hôm 22.5.

Dấu hiệu về thời điểm Ukraine phản công thể hiện qua sức mạnh tăng-thiết giáp?

Xem thêm: Diễn biến mới sau vụ lãnh thổ Nga bị đột kích

Nga tiếp tục pháo kích, không kích Ukraine

Trang The Kyiv Independent sáng 30.5 đưa tin trong 24 giờ trước đó, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt nhắm vào Ukraine, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và ít nhất 45 người bị thương tại 10 tỉnh của Ukraine.

Trong đó, các lực lượng Nga đã nã pháo vào tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine 52 lần, sử dụng pháo, súng cối và máy bay không người lái, khiến một người thiệt mạng, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin. 

Còn tại tỉnh Zaporizhzhia, cũng thuộc miền nam Ukraine, Nga đã thực hiện 65 cuộc không kích nhắm vào 14 thành phố và ngôi làng, theo Tỉnh trưởng Yurii Malashk.

Ngoài ra, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào tỉnh Kyiv trong những giờ đầu của ngày 30.5. Tại thủ đô Kyiv, cuộc tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 9 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Xe tăng lỗi thời của Nga vẫn đủ sức gây thiệt hại ở Ukraine

Đến tối 30.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên của Ukraine. Moscow từng phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Kyiv hứng đợt không kích lớn nhất tháng 5, Nga siết biên giới

Nga theo dõi các nguồn cung vũ khí cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 30.5 nói rằng quân đội Nga đang theo dõi các nguồn cung vũ khí của phương Tây cho Ukraine và đang tiến hành cuộc tấn công chống lại những nguồn cung đó, theo TASS.

"Họ [các nước phương Tây] đang tăng cường cung cấp thiết bị và vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi số lượng và tuyến đường của các nguồn cung, và khi phát hiện ra những nguồn cung đó, chúng tôi sẽ tấn công. Trong những ngày gần đây, các kho vũ khí lớn của phương Tây ở [các tỉnh của Ukraine] Khmelnitsky, Ternopol và Nikolayev đã bị xóa sổ, và một hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Kyiv đã bị tấn công", ông Shoigu nói trong một hội nghị.

Ông Shoigu còn nói rằng các nước phương Tây đang yêu cầu Kyiv chuyển sang một cuộc tấn công toàn diện, bất chấp tổn thất đáng kể về quân nhân. Ông khẳng định quân đội Ukraine đã mất hơn 16.000 binh sĩ, 16 máy bay và hơn 400 xe tăng và các xe bọc thép khác trong tháng qua.

Cựu phi công Mỹ nghĩ gì về triển vọng của F-16 trên bầu trời Ukraine?

Đến tối 30.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine và Mỹ đối với tuyên bố trên của ông Shoigu.

Xem thêm: Mỹ thừa nhận tên lửa Kinzhal Nga gây hư hại hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine

Moscow cấp 1,5 triệu hộ chiếu tại các vùng Nga kiểm soát 

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 30.5 nói rằng Nga đã trao 1,5 triệu hộ chiếu tại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine, theo AFP.

"Từ tháng 10 năm ngoái, gần 1,5 triệu người đã nhận được hộ chiếu Nga ở các khu vực mới", ông Mishustin nói trong một cuộc họp của chính phủ. Ông đề cập đến các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson ở niềm đông và nam Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, Kyiv đã so sánh việc cấp hộ chiếu của Moscow với nỗ lực triệt tiêu bản sắc Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) cho hay họ sẽ không công nhận hộ chiếu Nga do Moscow cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Hàn Quốc hướng đến việc trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới

Xem thêm: Thành phố miền nam Ukraine cấp hộ chiếu Nga cho người dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.