Chiến sự ngày 505: Tổng thống Biden cảnh báo trùm Wagner về nguy cơ bị đầu độc

14/07/2023 04:16 GMT+7

Tại cuộc họp báo ở Helsinki (Phần Lan), Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo trùm Wagner Yevgeny Prighozin nên cẩn thận trước nguy cơ bị đầu độc, sau khi lực lượng này tiến hành cuộc nổi dậy thất bại hôm 24.6.

Chiến sự ngày 505: Tổng thống Biden cảnh báo trùm Wagner trước nguy cơ bị đầu độc - Ảnh 1.

Nga thông báo loại trừ nhiều mục tiêu Ukraine trong ngày 13.7

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga lẫn Ukraine đều tuyên bố chiến công

Trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của Không quân Ukraine hôm 13.7 cho hay các hệ thống phòng không nước này trong vòng 24 giờ đã bắn hạ toàn bộ 20 máy bay không người lái cảm tử thuộc dòng Shahed-136/131 của Nga.

Nga cũng phóng 2 quả tên lửa hành trình Kalibr và một quả tên lửa đạn đạo Iskander-M về phía Ukraine. Ukraine đánh chặn được các tên lửa Kalibr nhưng không ngăn chặn được tên lửa Iskander-M.

Ông Zelensky phản ứng ra sao sau khi ông Biden từ chối tư cách thành viên NATO của Ukraine?

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các đơn vị Nga triển khai các đợt không kích từ phía thành phố Kursk và Primorsko-Akhtarsk của Nga, cũng như từ bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014.

Về phần mình, thiếu tướng Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng nước này đã giáng nhiều đòn tấn công bằng những dòng vũ khí chính xác, phá hủy kho đạn dược quan trọng của đối phương.

Tướng Konashenkov cho hay phía Ukraine đã thử tấn công theo 3 hướng trong ngày 13.7, lần lượt là Donetsk, Krasny Liman và nam Donetsk, nhưng thất bại.

Lực lượng Nga cũng tiêu diệt 30 lính Ukraine, 2 xe bọc thép chở quân và 2 hệ thống pháo cơ giới ở vùng Kupyansk (phía đông Kharkiv).

Ở vùng Krasny Liman, Nga bắn trúng các đơn vị lục quân của đối phương, tiêu diệt 90 lính, 4 xe thiết giáp bọc thép, một khẩu pháo tự hành, một khẩu lựu pháo D-30.

Ukraine là chủ đề chính của điện đàm bí mật giữa lãnh đạo tình báo Nga và giám đốc CIA

Các lực lượng Nga cũng đẩy lùi 16 vụ tấn công của Ukraine ở vùng Donetsk.

Ukraine không bình luận về thông tin trên.

Chiến sự ngày 505: Tổng thống Biden cảnh báo trùm Wagner trước nguy cơ bị đầu độc - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp báo ở Helsinki hôm 13.7

AFP

Lời nhắc nhở của chủ nhân Nhà Trắng

Cùng ngày, người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prighozin nên cẩn trọng theo sau cuộc nổi dậy thất bại, AFP dẫn cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Joe Biden .

"Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ vô cùng cẩn thận khi ăn uống. Tôi sẽ nhìn chằm chằm vào thực đơn của mình", ông Biden nói tại cuộc họp báo ở Helsinki.

Hiện chưa rõ tung tích của ông Prighozin sau khi có thông tin ông đến Belarus và quay lại Nga.

Wagner giao nộp vũ khí hạng nặng cho Bộ Quốc phòng Nga

Theo Sputniks News, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính đến ngày 12.7, các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã giao nộp hơn 2.000 vũ khí cho phía Nga. Tiến độ đang được triển khai theo đúng kế hoạch và gần hoàn tất.

Kho vũ khí đang được chuyển giao cho Nga bao gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng, trong đó có nhiều dòng xe tăng chủ lực, các hệ thống phóng rốc két đa nòng, pháo tự hành và pháo kéo, những hệ thống phòng không, các dòng xe tác chiến bộ binh.

Trong số này, hàng chục xe tác chiến được Nga chuyển giao cho Wagner nhưng chưa từng sử dụng trên chiến trường. Wagner cũng giao nộp hơn 2.500 tấn đạn dược các loại cũng như khoảng 20.000 khẩu súng.

Chiến sự ngày 505: Tổng thống Biden cảnh báo trùm Wagner trước nguy cơ bị đầu độc - Ảnh 3.

Nghị viện châu Âu phê chuẩn kế hoạch đẩy mạnh sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine

AFP

Không có đường tắt cho Ukraine

Tổng thống Biden cũng cho rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO, nhưng sau khi chiến sự kết thúc. Nhà lãnh đạo cũng nhận xét rằng Nga không thể kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Biden đảm bảo chính quyền Kyiv sẽ gia nhập NATO và Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối cùng cũng phải nhận ra rằng việc tiếp tục cuộc xung đột không mang lại lợi ích cho Nga.

Ukraine đạt được lời hứa đảm bảo an ninh từ hội nghị thượng đỉnh NATO

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 13.7 cho hay "không nghi ngờ gì" Ukraine sẽ trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi chiến sự kết thúc.

Trao đổi với nhà báo Wolf Blitzer của Đài CNN, Bộ trưởng Austin nói "tôi không nghi ngờ gì chuyện đó sẽ diễn ra, và chúng tôi nghe được mọi quốc gia hiện diện trong phòng hội nghị (NATO) đề cập điều đó". NATO vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh của khối tại Vilnius (Lithuania) hôm 11-12.7.

Điều này có nghĩa là Ukraine vẫn chưa có đường tắt để gia nhập NATO trong lúc xung đột với Nga tiếp tục nổ ra.

Chiến sự ngày 505: Tổng thống Biden cảnh báo trùm Wagner trước nguy cơ bị đầu độc - Ảnh 4.

Tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất có thể mang theo vũ khí hạt nhân

AFP

Khi được hỏi Ukraine còn bao xa để đáp ứng các tiêu chuẩn của khối, ông Austin thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thực hiện, chẳng hạn như cải cách về tư pháp.

Trước thông tin trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc NATO kết nạp Ukraine sẽ càng làm gia tăng căng thẳng trên trường quốc tế.

Pháp nối gót Anh gửi tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết Kyiv chuẩn bị nhận được 1,5 tỉ euro giá trị viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây. Ukraine sẽ được chuyển giao các tên lửa SCALP tầm xa, xe tăng Leopard, các hệ thống phòng không Patriot và các khóa huấn luyện phi công lái tiêm kích F-16. Đạn chùm cũng được cho đã giao đến Ukraine.

RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo nước này sẽ xem quyết định chuyển giao F-16 của phương Tây cho Ukraine là mối đe dọa hạt nhân. Lý do là Moscow không thể phớt lờ thực tế dòng tiêm kích F-16 hoàn toàn có thể khai hỏa vũ khí hạt nhân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.