Chiến sự ngày 514: Phóng viên Nga thiệt mạng vì đạn chùm; lại nổ ở Crimea

23/07/2023 04:30 GMT+7

Một phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng tại miền nam Ukraine vì đạn chùm trong khi các cuộc tấn công tiếp diễn tại Crimea, sau khi Kyiv tuyên bố cây cầu dẫn đến bán đảo này là mục tiêu hợp lệ.

Trong ngày chiến sự thứ 514, các nguồn quân sự cho hay lực lượng Nga tuy đang ở thế phòng thủ tại miền nam Ukraine nhưng đang đẩy mạnh tấn công ở gần như toàn bộ tiền tuyến tại tỉnh Luhansk ở miền đông.

Phóng viên Nga thiệt mạng vì đạn chùm

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.7 thông báo một nhóm phóng viên Nga đến tỉnh Zaporizhzhia miền nam Ukraine để đưa tin về việc quân đội Ukraine sử dụng đạn chùm, nhưng đã bị tấn công bằng loại đạn này.

Xem nhanh: Ngày 513 chiến dịch, ông Putin nói Ukraine phản công tổn thất nặng, cảnh báo Ba Lan

Nhóm phóng viên gồm 4 người thuộc hãng thông tấn RIA Novosti và báo Izvestia, bị trúng đạn pháo vào chiều 22.7. Cả 4 người được đưa đến bệnh viện dã chiến nhưng phóng viên Rostislav Zhuravlev của RIA Novosti tử vong trên đường cấp cứu. Ba người còn lại bị thương ở mức độ vừa phải và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Vị trí xảy ra vụ việc được cho là gần làng Pyatikhatki, nơi chiến sự giữa hai phe diễn ra ác liệt từ lúc Ukraine khởi động cuộc phản công vào đầu tháng 6.

Chiến sự ngày 514: Phóng viên Nga thiệt mạng vì đạn chùm; lại nổ ở Crimea - Ảnh 1.

Phóng viên chiến trường Rostislav Zhuravlev

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH RT

Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky ngay lập tức chỉ trích Mỹ sau vụ nã pháo. "Đạn chùm Mỹ cung cấp đang giết chết các nhà báo tại Ukraine. Tôi thắc mắc rằng công chúng Mỹ nghĩ gì về việc nước họ vượt qua toàn bộ lằn ranh đỏ trong nỗ lực vô ích nhằm cứu lấy chế độ Kyiv tham nhũng đang sụp đổ này", ông Polyansky viết trên Twitter.

Một số chính trị gia khác của Nga chỉ trích Ukraine về hành động "vô nhân đạo" này và quy trách nhiệm lên Kyiv cùng Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói những người thực hiện vụ tấn công và các bên cung cấp đạn chùm sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Putin nói Ukraine phản công kiểu "tự sát", cảnh báo Ba Lan

Ukraine và Mỹ chưa lập tức phản hồi. Mỹ trong tháng này đồng ý chuyển đạn chùm cho Ukraine. Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng tuần này nói rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng đạn chùm một cách thích hợp và hiệu quả, theo Reuters. Cũng trong ngày 22.7, lãnh đạo vùng Belgorod ở miền nam Nga, giáp với Ukraine, tố cáo Kyiv bắn đạn chùm qua ngôi làng ở biên giới trong ngày trước đó nhưng không gây thiệt hại hay thương vong.

Cùng ngày, đài DW của Đức đưa tin một quay phim của đài này bị trúng mảnh bom chùm của Nga trong một cuộc tấn công trong ngày 22.7. Cuộc tấn công nhằm vào trung tâm huấn luyện ở tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến khoảng 23 km. Một binh sĩ Ukraine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phía Nga chưa bình luận gì.

Crimea tiếp tục bị tấn công

Chiến sự ngày 514: Phóng viên Nga thiệt mạng vì đạn chùm; lại nổ ở Crimea - Ảnh 2.

Vụ nổ tại trung tâm huấn luyện của Nga tại Crimea hôm 19.7

REUTERS

Ông Sergey Sksyonov, Thống đốc vùng Crimea do Nga bổ nhiệm, ngày 22.7 cho biết Ukraine đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), khiến kho đạn ở huyện Krasnogvardeysky trung tâm bán đảo bị nổ, theo TASS. Nhà chức trách đã sơ tán người dân sống trong bán kính 5 km từ vụ nổ. Ông Aksyonov dẫn báo cáo sơ bộ cho hay vụ việc không gây thương vong.

Tuyến đường sắt trên cầu Crimea từ Nga sang Crimea bị tạm ngừng hoạt động sau vụ nổ nhưng sau đó khôi phục. Trước đó, Nga nói cây cầu bị Ukraine tấn công vào hôm 17.7 khiến 2 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.7 nói rằng cây cầu được Nga sử dụng cho mục đích quân sự nên là mục tiêu chính đáng và cần phải loại bỏ.

Nga bắt cựu chỉ huy ly khai Donetsk có liên quan vụ rơi máy bay MH17

Quân đội Ukraine ngày 22.7 cũng có vẻ thừa nhận đã tấn công kho đạn nói trên khi thông báo đã phá hủy một kho dầu và nhà kho quân sự của Nga tại Crimea.

Nga tiến lên tại Luhansk?

CNN ngày 22.7 dẫn thông tin cập nhật từ quân đội Ukraine, các nhà lãnh đạo khu vực và các blogger Nga cho biết trong khi các lực lượng Nga đang phòng thủ ở miền nam Ukraine, họ lại đang ở thế tấn công nhiều hơn ở những nơi khác dọc theo chiến tuyến. Đặc biệt, ở tỉnh Luhansk phía đông Ukraine, quân đội Nga dường như đang bắt Ukraine phải phòng thủ.

"Hôm qua, quân địch đã cố gắng tiến lên gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến (chạy qua khu vực Luhansk). Những nỗ lực này đã bị quân đội của chúng tôi ngăn chặn", ông Artem Lysohor, người đứng đầu chính quyền quân sự của Ukraine tại khu vực, cho biết trên Telegram ngày 22.7.

Chiến sự ngày 514: Phóng viên Nga thiệt mạng vì đạn chùm; lại nổ ở Crimea - Ảnh 4.

Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu ở ngoại ô thành phố Lysychansk, tỉnh Luhansk hôm 12.7

AFP

Một người phát ngôn của quân đội Ukraine cũng lưu ý rằng Nga đã tập trung 100.000 binh sĩ ở phía đông của khu vực giữa các thị trấn Lyman và Kupiansk. Các thị trấn miền đồng này cách nhau khoảng 100 km, nằm ở phía bắc Bakhmut. Người phát ngôn quân đội Ukraine Serhii Cherevatyi cho biết mặc dù tình hình phức tạp nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Rybar, một trang blog quân sự của Nga, cho biết các lực lượng của Moscow đã giành được lãnh thổ ở tỉnh Kharkiv đông bắc Ukraine, chiếm được một nhà ga xe lửa ở làng Movchanove và mở rộng quyền kiểm soát quanh thị trấn Lyman Pershyi gần đó.

Giải pháp cứu vãn thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraine

Cũng ở phía đông, các lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực chiếm vùng xung quanh Bakhmut, nhưng phần giành được là rất nhỏ và khó bảo vệ.

Rybar thông báo rằng quân đội Ukraine đã "một lần nữa giành được chỗ đứng trên các điểm cao" gần thị trấn Klishchivka, ngay phía nam Bakhmut, nhưng kèm theo đó là tổn thất đáng kể.

Ukraine bàn về thỏa thuận ngũ cốc với NATO

Ngày 22.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để nói về các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania tuần trước, cũng như sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Vilnius (thủ đô của Lithuania) và các hành động tiếp theo liên quan việc kết nạp Ukraine vào NATO", Tổng thống Zelensky viết trên Twitter.

Chiến sự ngày 514: Phóng viên Nga thiệt mạng vì đạn chùm; lại nổ ở Crimea - Ảnh 5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 21.7

REUTERS

"Chúng tôi đã chia sẻ những đánh giá về tình hình hiện tại ở biển Đen và những rủi ro mà nó gây ra đối với an ninh lương thực toàn cầu", ông Zelensky cho biết thêm. "Chúng tôi cũng đã xác định với ông Stoltenberg các ưu tiên và các bước cần thiết trong tương lai để mở khóa và vận hành bền vững hành lang ngũ cốc ở biển Đen".

Ông Stoltenberg cũng đăng thông báo về cuộc gọi, nhắc lại rằng "Ukraine đang ở gần với NATO hơn bao giờ hết". Tại hội nghị NATO trước đó, liên minh tuyên bố tương lai của Ukraine là ở trong NATO nhưng không nói khi nào sẽ kết nạp. 

Lính Wagner huấn luyện quân đặc nhiệm Belarus gần biên giới quốc gia NATO

Liên quan thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, Nga đầu tuần này thông báo không gia hạn cho đến khi những đề nghị của nước này được đáp ứng.

Ông Zelensky ngày 21.7 thông báo đang có nỗ lực phối hợp cùng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khôi phục thỏa thuận. Trước đó, Ukraine đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống các tàu chở ngũ cốc trên biển Đen nhưng Nga cho rằng kế hoạch này không khả thi mà chỉ gây nguy hiểm. Sau khi rút khỏi thỏa thuận, Moscow đã tuyên bố tất cả các tàu đến cảng biển Đen của Ukraine sẽ bị coi là tàu vận tải quân sự và bị coi là tham gia vào xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.