Chiến sự ngày 565: Ukraine nói Đức 'lãng phí thời gian' khi chưa gửi tên lửa tầm xa

12/09/2023 04:32 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine nói việc Đức chuyển tên lửa tầm xa cho Kyiv chỉ là vấn đề thời gian, trong khi Mỹ kêu gọi Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga.

Khả năng Đức cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ở Kyiv ngày 11.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như ngụ ý Berlin đang tiến gần đến việc gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Kyiv khi nói rằng "quá trình ra quyết định ở Đức đang tiến triển", theo BBC.

Chiến sự ngày 565: Ukraine nói Đức 'lãng phí thời gian' khi vẫn chưa gửi tên lửa - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv ngày 11.9

REUTERS

Trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi Đức cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine càng sớm càng tốt, cho rằng Berlin đang "lãng phí thời gian". "Dù sao thì quý vị cũng sẽ làm điều đó, đó chỉ là vấn đề thời gian và tôi không hiểu tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian", ông nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv, theo The Guardian.

"Chúng tôi tôn trọng các thủ tục của quý vị nhưng từ tất cả những gì chúng tôi biết về tên lửa Taurus, không có một lý lẽ khách quan nào để việc đó không diễn ra", ngoại trưởng Ukraine cho biết.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 564, tướng Mỹ cảnh báo Ukraine chỉ còn 1 tháng; thêm xe tăng Challenger 2 bị hạ?

Đây là chuyến thăm Ukraine thứ tư của bà Baerbock kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022. Bà cho biết Đức "sẽ không ngừng hỗ trợ" Ukraine, nhưng "mọi vấn đề" phải được giải quyết trước khi Berlin quyết định cung cấp loại vũ khí tầm xa như Taurus.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga

Nhà Trắng ngày 11.9 kêu gọi CHDCND Triều Tiên không bán vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến Ukraine, giữa lúc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã khởi hành đi Nga.

"Như chúng tôi đã cảnh báo công khai, các cuộc thảo luận về vũ khí giữa Nga và Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp diễn trong chuyến công du của ông Kim Jong-un tại Nga. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai mà Bình Nhưỡng đã đưa ra, đó là không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Nga", Reuters dẫn lời bà Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Cả Bình Nhưỡng và Moscow vốn đều bác bỏ các cáo buộc mua bán vũ khí.

Ukraine nói Đức 'lãng phí thời gian' khi chưa gửi tên lửa tầm xa

Tin tức về kế hoạch đi Nga của ông Kim đã rộ lên từ vài ngày trước. Điện Kremlin ngày 11.9 xác nhận ông Kim sẽ thăm Nga trong những ngày tới theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ "gặp và nói chuyện" nhưng không nêu cụ thể.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 11.9 đưa tin ông Kim dường như đã lên đường đến vùng Viễn Đông của Nga bằng tàu lửa. Một nguồn tin của Reuters ở Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên tàu vào tối 10.9 và có thể gặp ông Putin sớm nhất vào ngày 12.9.

Trong khi đó, ông Putin đã đến thành phố Vladivostok ở Viễn Đông trong chuyến đi kéo dài hai ngày để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF).

Ukraine tuyên bố giành lại các giàn khoan dầu khí ở biển Đen

Reuters ngày 11.9 dẫn thông báo của tình báo quân sự Ukraine cho biết nước này đã giành lại quyền kiểm soát nhiều giàn khoan trên biển gần bán đảo Crimea sau một "chiến dịch độc đáo". Lực lượng này nói rằng các giàn khoan, còn gọi là các "tháp Boiko", bị Nga kiểm soát từ năm 2015 và được Moscow sử dụng cho mục đích quân sự từ khi xung đột bùng phát.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát giàn khoan dầu ở biển Đen

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cùng ngày cho biết quân đội đã giành lại gần 2 km2 quanh thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) trong tuần qua, tái kiểm soát một phần ngôi làng Opytne ở phía nam thành phố Avdiivka và đạt thành công cục bộ gần làng Novomaiorske cũng tại Donetsk. Sau hơn 3 tháng từ khi khởi động phản công, Ukraine đã giành lại khu vực rộng 49 km2 gần Bakhmut.

Giới chức Nga không bình luận về những tiến triển của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết lực lượng phòng không bắn rơi 2 UAV của Ukraine tại tỉnh Belgorod giáp giới Ukraine. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov ngày 11.9 cho biết không có ai bị thương và các mảnh vỡ của UAV rơi gần một con đường tại huyện Yakovlevsky.

Tướng Mỹ cảnh báo Ukraine sắp hết thời gian phản công


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.