Chiến sự tối 29.4: Kho nhiên liệu cháy lớn, Nga tố Ukraine tấn công bằng UAV

Khánh An
Khánh An
29/04/2023 19:01 GMT+7

Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) làm cháy kho nhiên liệu ở bán đảo Crimea, trong khi Kyiv bác bỏ.

Chiến sự tối 29.4: Kho nhiên liệu cháy lớn, Nga tố Ukraine tấn công bằng UAV - Ảnh 1.

Kho nhiên liệu của Nga tại vùng Crimea bốc cháy dữ dội vào ngày 29.4

REUTERS

Hãng Sputnik ngày 29.4 dẫn lời ông Mikhail Razvozhaev, Thị trưởng thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm tại vùng Crimea, cho hay 2 máy bay không người lái (UAV) tham gia cuộc tấn công gây cháy lớn tại kho dầu ở thành phố này.

Theo ông, không có thương vong do cháy nhiên liệu ở Sevastopol, nhưng 4 bồn chứa bị tấn công gần như cháy rụi.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 429 có diễn biến gì nóng?

Khu vực cháy rộng khoảng 1.000 m2, nhưng vụ cháy không ảnh hưởng tình hình cung cấp nhiên liệu của Sevastopol do nguồn dự trữ này không dùng để cung cấp cho các trạm xăng tại đây.

Hãng TASS đưa tin 18 xe cứu hỏa đang tham gia chữa cháy tại kho nhiên liệu trên. Theo ông Razvozhaev, vụ cháy sau đó đã được khống chế.

Vùng Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Theo Reuters, giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công vào kho nhiên liệu trên. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết ông không có bất cứ thông tin nào cho thấy khả năng Ukraine chịu trách nhiệm đối với vụ hỏa hoạn.

Nga chặn nguồn tiếp tế mới?

Tờ The Guardian ngày 29.4 dẫn báo cáo tình báo của quân đội Anh cho rằng có "khả năng thực tế" về việc Nga tấn công tên lửa ồ ạt hôm 28.4 là nhằm ngăn chặn lực lượng dự bị và tiếp tế của quân đội Ukraine.

Cố vấn tổng thống Ukraine bác lời tướng Mỹ về viện trợ quân sự

Báo cáo cho rằng Nga tiến hành đợt tấn công lớn đầu tiên bằng tên lửa hành trình kể từ đầu tháng 3, nhằm chặn nguồn tiếp tế mà Ukraine gần đây đã tiếp nhận từ các nước phương Tây.

Đợt oanh tạc khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và không giống những đợt tấn công tầm xa trước đây nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Trong khi đó, hãng TASS đưa tin các đơn vị pháo binh của Nga đã phá hủy 3 kho đạn và tấn công các điểm điều động tạm thời của 2 lữ đoàn Ukraine gần các khu vực Ocheretyne và Dzerzhinsk ở vùng Donetsk.

Ngoài ra, phía Nga còn phá hủy một khẩu pháo của Ukraine tại tỉnh Kherson. Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Kho nhiên liệu Nga ở Crimea cháy dữ dội, nghi UAV Ukraine tấn công

Nga khẳng định không bị cô lập

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29.4 cho rằng phương Tây thất bại trong việc cô lập Nga, khi phần lớn thế giới vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt với Moscow. Ông cho rằng xu hướng đa cực hóa là không thể đảo ngược, dù các bên muốn hay không.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến, nhà ngoại giao Nga nói rằng "những nỗ lực của Washington và các vệ tinh nhằm đảo ngược lịch sử" đã thất bại, khi "hoàn toàn thất bại" trong việc cô lập Nga.

Theo ông, những trung tâm toàn cầu mới đang nổi lên ở Á - Âu, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latinh, nơi các nước theo đuổi chính sách độc lập được định hướng bởi lợi ích quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì trong lần điện đàm đầu tiên với Tổng thống Zelensky?

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các nước phát triển đang mở rộng một cách ổn định phần đóng góp vào kinh tế toàn cầu trong 3 thập niên qua, trong khi vai trò của các nước G7 đang giảm. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý.

Wagner có thể bị xóa sổ?

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner đang dẫn đầu chiến dịch Nga ở thành phố Bakhmut (Ukraine) và hoạt động ở châu Phi, cho hay lực lượng có thể sẽ sớm chấm dứt tồn tại.

Đây là chia sẻ của ông Prigozhin với một blogger, theo video ghi lại cuộc trò chuyện vừa được đưa lên mạng hôm 28.4.

Hiện chưa rõ thời điểm ông Prigozhin nói chuyện cũng như mức độ nghiêm túc của nhà sáng lập Wagner về khả năng giải tán công ty lính đánh thuê.

Lực lượng Wagner có thể sớm giải tán?

Ông Prigozhin không ít lần than phiền về cách thức Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông thường nói phía lực lượng vũ trang chính quy không cung cấp đạn dược khi cần cho các tay súng Wagner và đôi khi tố cáo một số chỉ huy Nga tội phản bội.

Xem thêm: Lính đánh thuê Wagner có thể sớm giải tán?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.