Chiến sự tối 5.2: Nghị sĩ Ukraine đề cập khả năng tấn công lãnh thổ Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
05/02/2023 18:39 GMT+7

Một nghị sĩ Ukraine nói rằng Kyiv không loại trừ khả năng dùng vũ khí phương Tây tấn công các địa điểm bên trong Nga.

Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã tấn công trung tâm thành phố Kharkiv bằng ít nhất hai tên lửa S-300 vào sáng nay 5.2, khiến 3 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Điện Kremlin nói gì sau khi Belarus bắn hạ tên lửa S-300 từ Ukraine?

Giao tranh ác liệt tại Bakhmut

Ông Yevgeniy Prigozhin, nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga hôm nay 5.2 nói rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía bắc thị trấn Bakhmut thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 346 chiến dịch ở Ukraine, Nga đe dọa đẩy xa tiền tuyến; xem 'siêu cối' nã đạn

Ông Prigozhin còn nói rằng các chiến binh của ông đang "chiến đấu vì từng con phố, từng ngôi nhà, từng cầu thang" để chống lại lực lượng Ukraine không chịu rút lui. Ông cũng đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông Nga rằng quân đội Ukraine đang rút khỏi Bakhmut.

Chiến sự tối 5.2: Nghị sĩ Ukraine đề cập khả năng tấn công lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn súng cối trên tiền tuyến ở thị trấn Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 27.1.2023

Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay cho rằng Nga đã đạt được "những bước tiến nhỏ" trong nỗ lực bao vây Bakhmut.

Nếu các lực lượng Nga giành được Bakhmut, nơi đã bị tàn phá sau nhiều tháng pháo kích, đó sẽ là bước tiến chiến lược quan trọng nhất của họ kể từ mùa hè năm ngoái, theo Reuters.

Sứ mệnh đặc biệt ở Bakhmut: Giải cứu bé gái Arina

Xem thêm: Cuộc bao vây Bakhmut đẫm máu gây rủi ro cho Ukraine

Ukraine công bố vụ án hình sự chống lại ông chủ Wagner Group

Ukraine gần đây đã công bố vụ án hình sự chống lại ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga.

Wagner Group, được điều hành bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyển mộ hàng ngàn chiến binh, bao gồm cả những tù nhân từ các nhà tù Nga, để đưa sang chiến trường ở Ukraine, theo Reuters.

Ông Prigozhin đã nói rằng Wagner Group đóng vai trò then chốt trong các trận chiến gần đây ở miền đông Ukraine, trong số những trận đẫm máu nhất của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Xem thêm: Ukraine công bố vụ án hình sự chống lại một 'đồng minh của Tổng thống Putin'

Thi thể tình nguyện viên Anh thiệt mạng ở Soledar được Nga trả cho Ukraine trong đợt trao đổi tù nhân

Nghị sĩ Ukraine nói Moscow là "mục tiêu quân sự hợp pháp"

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Đức ngày 4.2, nghị sĩ Fyodor Venislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo quốc gia thuộc quốc hội Ukraine, nói rằng các lực lượng Ukraine sẽ không do dự khi nói về việc tấn công các địa điểm bên trong nước Nga, theo Đài RT.

Cũng theo ông Venislavsky, Kyiv không loại trừ khả năng dùng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Venislavsky, cũng là đại diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tòa án Hiến pháp, còn nói rằng bất kỳ kho vũ khí nào cũng như các cơ sở quân sự khác trên lãnh thổ Nga đều là "mục tiêu quân sự hợp pháp". Ông nói thêm rằng thủ đô Moscow cũng là "mục tiêu hợp pháp" đối với quân đội Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nói Nga sẽ đáp trả ra sao nếu Ukraine có vũ khí tầm bắn xa hơn?

Nghị sĩ Venislavsky không cho biết liệu Kyiv đã có kế hoạch cụ thể về các mục tiêu hay chưa, nhưng nói rằng giới chỉ huy quân đội Ukraine sẽ quyết định có tấn công các địa điểm bên trong Nga, bao gồm cả Moscow, hay không.

Ông Venislavsky có phát ngôn như trên một ngày sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố đang cung cấp cho Kyiv Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB). Có thể phóng bằng nhiều bệ phóng khác nhau trong đó có Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), vũ khí mới có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi 150 km, xa hơn bất cứ tên lửa nào Mỹ từng cung cấp cho Ukraine.

Hiện không rõ liệu Kyiv có sở hữu bất kỳ vũ khí nào có khả năng tấn công Moscow hay không, trong khi thủ đô Moscow nằm cách biên giới gần nhất của Nga với Ukraine khoảng 500 km, theo RT.

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Bild am Sonntag ngày 5.2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý rằng vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, theo AFP.

Xem thêm: Tham vọng của Ukraine với vũ khí tầm xa

Tổng thống Zelensky tước quyền công dân của một số cựu chính trị gia Ukraine có ảnh hưởng

Tổng thống Ukraine tước quyền công dân của một số cựu chính trị gia thân Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.2 đã rút lại quyền công dân của một số cựu chính trị gia có ảnh hưởng.

Động thái trên nằm trong các bước mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm "làm sạch" đất nước khỏi những người có tầm ảnh hưởng thân Nga, theo Reuters

"Hôm nay (ngày 4.2), tôi đã ký các tài liệu liên quan để thực hiện một bước nữa nhằm bảo vệ và làm sạch nhà nước của chúng tôi khỏi những người đứng về phía kẻ xâm lược", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video hằng đêm của ông.

"Kẻ hủy diệt" BMPT Terminator Nga có làm được gì tại Ukraine?

Xêm thêm: Tổng thống Ukraine tước quyền công dân của một số cựu chính trị gia có ảnh hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.