Chiến sự Ukraine ngày 690: Kyiv thúc đẩy 'công thức hòa bình' để chấm dứt xung đột

15/01/2024 05:20 GMT+7

Ukraine đã tìm cách thúc đẩy 'công thức hòa bình' của mình nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm với Nga, trong cuộc gặp gỡ của các cố vấn an ninh quốc gia ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 14.1.

"Công thức hòa bình" của Ukraine

Cuộc gặp tại Davos là lần thứ tư các cố vấn an ninh quốc gia từ nhiều nước trên thế giới gặp nhau để bàn về chiến sự Ukraine, theo The Guardian. Hoạt động diễn ra bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), sự kiện chính thức bắt đầu vào tối 15.1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người dự kiến phát biểu tại WEF trong tuần này, không tham dự cuộc gặp. Đại diện ông Zelensky là Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak, trong khi Mỹ cử bà Penny Pritzker, đại diện đặc biệt của Mỹ về Phục hồi kinh tế Ukraine, và ông James O'Brien, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu.

Chiến sự Ukraine ngày 690: Kyiv thúc đẩy 'công thức hòa bình' để chấm dứt xung đột- Ảnh 1.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak tại Davos hôm 14.1

AFP

Thụy Sĩ trước đó cho biết các cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine nhằm mục đích hoàn thiện các nguyên tắc để đảm bảo "một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine" ở cấp độ cố vấn an ninh quốc gia. Các nguyên tắc này sẽ tạo cơ sở cho các giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình.

“Chiến sự còn lâu mới kết thúc và hòa bình vẫn chưa thấy đâu”, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố trước cuộc thảo luận ngày 14.1.

Ukraine cảnh báo về tình trạng phòng không suy yếu

Tổng thống Zelensky đã đưa ra "công thức hòa bình" gồm 10 điểm, bao gồm yêu cầu rằng toàn bộ lực lượng của Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine.

Vai trò của nhóm Global South (quy tụ chủ yếu các nước đang phát triển) trong các cuộc đàm phán về "công thức hòa bình" của Ukraine đã được chú trọng ở Davos. Nhiều quốc gia không liên kết từ châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á phần lớn đứng ngoài xung đột ở Ukraine sẽ có đại diện tại Davos tuần này.

"Các quốc gia Global South ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc của chúng tôi", ông Yermak cho biết trên tài khoản Telegram của mình.

Dân Ukraine tự chế UAV cho quân đội

Người Ukraine đang được kêu gọi chế tạo máy bay không người lái (UAV) cho quân đội tại nhà như một phần của dự án "People's Drone" (Máy bay không người lái của nhân dân), trang Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov, tổ chức phi chính phủ Victory Drones đứng đằng sau dự án. Những người tham gia khóa học kỹ thuật miễn phí có thể tự học được cách lắp ráp máy bay không người lái FPV (thiết bị bay với chế độ xem góc nhìn thứ nhất) có kích cỡ khoảng 18 cm tại nhà.

Skynex - sức mạnh phòng không mới cho Ukraine từ Đức

"Máy bay không người lái FPV có chi phí sản xuất rẻ và có thể bay vào mục tiêu một cách chính xác. Chúng có khả năng phá hủy các thiết bị quân sự đắt tiền hơn nhiều. Theo ông Fedorov, máy bay không người lái là 'những kẻ thay đổi cuộc chơi' trong cuộc chiến", Kyiv Independent cho biết.

Theo tường thuật, những người tham gia khóa học đã bàn giao hơn 100 máy bay không người lái cho quân đội. Nhìn chung, hơn 80% trong số đó đã được giao cho những người hướng dẫn của Victory Drones trong tình trạng hoạt động tốt, trong khi số còn lại cần một số điều chỉnh.

Tấn công ở Kherson

Theo các quan chức ở Ukraine, cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Kherson thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine đã làm ít nhất 6 người dân bị thương.

Giới chức Ukraine cho hay thành phố Kherson đã hứng chịu 18 quả đạn pháo hôm 13.1, với thiệt hại tại các khu dân cư và cơ sở hạ tầng cảng. Cơ quan quản lý quân sự khu vực ngày 14.1 báo cáo rằng ít nhất 6 người bị thương, theo trang Kyiv Independent. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ lo Ukraine khó lập chiến lược mới vì chia rẽ Tổng thống - Tổng tư lệnh

Kherson thường xuyên bị pháo kích kể từ khi lực lượng Nga rời bỏ thành phố và rút qua sông Dnipro vào tháng 11.2022.

Cũng trong ngày 14.1, lãnh đạo vùng Kursk của Nga cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công làng Tetkino, nằm ở biên giới vùng này với tỉnh Sumy của Ukraine, khiến một người đàn ông bị thương, theo Reuters. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.