U.22 VN - U.22 Myanmar (16 giờ, VTV5 và FPT Play trực tiếp):

SEA Games 32, U.22 Việt Nam 3-1 U.22 Myanmar: Thầy trò HLV Troussier giành HCĐ

16/05/2023 15:13 GMT+7

Đội U.22 Việt Nam đã giành chiếc HCĐ SEA Games 32 sau khi đánh bại U.22 Myanmar với tỷ số 3-1 bằng khí thế và quyết tâm không khác gì trận chung kết trong trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 16.5.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

"HÃY ĐỨNG DẬY MẠNH MẼ"

Thất bại 2-3 trước U.22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32 thực sự khó nuốt, để lại dư vị tiếc nuối đắng ngắt với không ít cầu thủ U.22 Việt Nam. HLV Philippe Troussier hiểu rõ điều này, và đã biến những cảm xúc khó chịu đó trở thành động lực cho học trò khi hướng đến trận tranh HCĐ. Non nửa đội hình là cầu thủ U.20 Việt Nam, vẫn còn nhớ rõ việc bị dừng bước ở vòng bảng đầy tiếc nuối ở Cúp U.20 châu Á 2023. Vì thế, việc có một tấm huy chương ở SEA Games 32 sẽ là một sự khích lệ rất lớn với những chàng trai trẻ.

Giành HCĐ SEA Games 32, U.22 Việt Nam lấy lại tinh thần hướng đến giải châu Á

 Chiến thắng vì danh dự  - Ảnh 1.

Hy vọng niềm vui lớn sẽ đến với U.22 VN

NGỌC DƯƠNG

Đứng dậy nào các tuyển thủ trẻ, vì huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng

Còn đối với những cầu thủ sinh năm 2001, đây là cơ hội cuối cùng được thi đấu tại sân chơi SEA Games. Nếu giành được HCĐ cũng sẽ là kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Nhìn xa hơn, U.22 Việt Nam cần một danh hiệu để chứng tỏ những sai sót vừa qua chỉ là vấn đề kinh nghiệm chứ không phải thuộc về năng lực.

Để chuẩn bị cho trận chiến vì danh dự này, HLV Troussier đã có những buổi nói chuyện ngắn nhằm giúp các học trò trẻ gạt khỏi đầu những tiếc nuối. "Trước mắt chúng ta còn 1 trận đấu nữa. Chúng ta xứng đáng có được 1 danh hiệu tại SEA Games 32 thay vì phải ra về tay trắng. Hãy đứng dậy mạnh mẽ, lao động chăm chỉ và tích cực chuẩn bị cho trận đấu tốt nhất có thể", ông Troussier nhấn mạnh. Các cầu thủ tập gym tại khách sạn nhằm hồi phục thể lực sau trận đấu khá căng thẳng với U.22 Indonesia. Đến chiều qua (15.5), ông Troussier chia đội hình đấu đối kháng ở sân tập AIA. Nếu Văn Khang đá thay Thanh Nhàn (anh bị chấn thương giãn dây chằng, cần 2 - 3 tuần để hồi phục) là chuyện chắc chắn thì các vị trí khác, ông Troussier sẽ phải suy tính cẩn trọng. BHL sẽ đánh giá tinh thần, thái độ từng cầu thủ để đưa ra quyết định cuối cùng. Ai thể hiện được sự nỗ lực, khát khao cống hiến sẽ có tên trong đội hình xuất phát gặp U.22 Myanmar.

Thua phút cuối, U.22 Việt Nam lỡ hẹn với cú hat-trick HCV SEA Games

CảI THIỆN Ý THỨC KỶ LUẬT TẬP THỂ

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Ấn tượng lớn nhất của tôi về U.22 Myanmar là đội bóng còn non kinh nghiệm. Điều này thể hiện khá rõ ở vòng bảng SEA Games năm nay. Trận gặp U.22 Thái Lan ở bán kết, họ chủ yếu để lại điểm mạnh tinh thần. Lối chơi của U.22 Myanmar không rõ ràng, sự kết nối giữa các vị trí và các tuyến không tốt, đặc biệt trong phòng ngự, còn yếu xử lý bóng bổng vì thể hình không cao to. Đó là những nhược điểm mà U.22 Việt Nam cần khai thác, nhất là khi chúng ta có Văn Tùng không chiến rất hiệu quả cùng những tiền vệ kiểm soát bóng tốt. U.22 Việt Nam phải quên trận thua U.22 Indonesia đi mà tập trung thi đấu. Nếu chơi đúng năng lực và tận dụng được cơ hội thì chúng ta sẽ thắng".

Chiến thắng vì danh dự - Ảnh 2.

Hãy đứng dậy vững chãi để chiến thắng

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, ông Xương cảnh báo hàng thủ U.22 Việt Nam phải chơi tập trung và trách nhiệm hơn. Cả 6 bàn thua sau 5 trận đều hết sức "vô duyên" thể hiện sự thiếu tập trung và thiếu kinh nghiệm. Từ quả phản lưới nhà của Tiến Long ở trận gặp U.22 Singapore, bàn thua trước U.22 Malaysia là lỗi Quan Văn Chuẩn, U.22 Thái Lan là do trượt chân, U.22 Indonesia cả 3 bàn thua đều xuất phát từ những pha bóng không đáng, trong đó có 2 quả từ ném biên.

Ông Xương bày tỏ: "U.22 Việt Nam sẽ phải khắc phục điều này, không để sơ sẩy trao cơ hội cho đối thủ. Chúng ta phải kiểm soát trận đấu, không cho U.22 Myamnar bất cứ tình huống nào có thể gây nguy hiểm. Đừng để cho họ trở nên hưng phấn. Tôi khẳng định U.22 Việt Nam nếu chơi tập trung thì U.22 Myanmar sẽ không có cửa. Nhưng vấn đề là phải cải thiện ý chí và kỷ luật trong phòng ngự, ý thức tập thể trong tấn công. Ở những trận qua, ngoài hàng thủ sơ suất thì trên hàng công một số vị trí như Văn Đô, Văn Trường có dấu hiệu cá nhân. Nếu chơi đồng đội hợp lý, những Văn Trường, Văn Tùng, Văn Đô, Văn Khang, Xuân Tiến hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng thủ U.22 Myanmar". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.