Chờ những chiến thắng đẹp ở tứ kết

26/03/2024 04:19 GMT+7

Hôm nay 26.3, trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) diễn ra 2 trận tứ kết đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), hứa hẹn khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những chiến thắng đẹp.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

30 trận vòng đấu bảng trôi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc với người hâm mộ và những dấu ấn rất đáng khích lệ về chuyên môn. Giám sát trận đấu Lê Văn Quốc cho biết các cầu thủ ghi 37 bàn thắng qua 30 trận vòng bảng (trung bình 1,2 bàn/trận), không cao so với vòng loại các khu vực (trung bình 3,9 bàn/trận) nhưng cho thấy trình độ của các đội ở VCK khá ngang tài ngang sức. Điều này cũng nói lên chất lượng chuyên môn của vòng đấu bảng tại VCK rất cao. Cả 30 trận đấu đều có bàn thắng và có rất nhiều bàn thắng đẹp đến từ các pha phối hợp, các tình huống sút xa.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) được kỳ vọng  tạo bất ngờ trên sân nhàẢNH: Nhật Thịnh

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) được kỳ vọng tạo bất ngờ trên sân nhà

Nhật Thịnh

"Ở vòng bảng của VCK lần này, các đội cho thấy sự chuẩn bị rất tốt về lực lượng, thể lực, điều kiện thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo lẫn lối chơi bài bản, chuyên nghiệp. Các đội thi đấu với tinh thần vì màu cờ sắc áo, chơi đẹp, chơi đúng chất sinh viên và để lại nhiều hình ảnh đẹp. Tôi tin rằng ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết sắp tới, chúng ta sẽ còn được chứng kiến những pha bóng hay, những hình ảnh đẹp mà các đội mang lại", ông Quốc bày tỏ.

Một điểm sáng qua 30 trận đấu vòng bảng tại VCK TNSV THACO Cup 2024 là không cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ. Tinh thần thi đấu không khoan nhượng nhưng hết sức fair-play, hiếm thấy những hành vi xấu cả trong lẫn ngoài sân.

CHỦ NHÀ QUYẾT TẠO BẤT NGỜ

Ở vòng đấu bảng, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng để thua ngược 1-2 trước đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ngay ở trận khai mạc. Tuy nhiên, khi rơi vào thế không còn đường lùi, đội chủ nhà đã chứng tỏ được bản lĩnh khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số tối thiểu trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Trường ĐH Văn Lang, qua đó lách khe cửa hẹp để vào tứ kết. Với vị trí nhì bảng A, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (nhất bảng B).

Chờ những chiến thắng đẹp ở tứ kết- Ảnh 2.

Chờ những chiến thắng đẹp ở tứ kết- Ảnh 3.

Chờ những chiến thắng đẹp ở tứ kết- Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng

HLV trưởng đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng Nguyễn Đình Long nhận định: "Ở VCK, đội nào cũng mạnh. Khi đã vào đến vòng tứ kết thì các đội còn mạnh hơn. Trong đó, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang là đội được đầu tư bài bản. Qua các trận ở vòng bảng, họ đã thể hiện được những điểm mạnh về trình độ chuyên môn; cách thức tổ chức cũng như chất lượng nhân sự rất tốt".

Chờ những chiến thắng đẹp ở tứ kết- Ảnh 5.

Theo HLV Nguyễn Đình Long, kể từ vòng bảng hay bây giờ là tứ kết và thậm chí xa hơn nữa, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đều nhập cuộc như đá trận chung kết. Để làm được điều này, người hâm mộ như "cầu thủ thứ 12" trên sân, đóng vai trò rất quan trọng. "Chúng tôi có lợi thế sân nhà, nhận được sự cổ vũ của đông đảo sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đây chính là động lực lớn lao, khích lệ tinh thần các cầu thủ để họ thi đấu hết mình, hướng đến kết quả tốt", HLV Nguyễn Đình Long nhấn mạnh.

Trận tứ kết còn lại là màn so tài giữa đội Trường ĐH Văn Lang và đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội Trường ĐH Văn Lang đánh giá: "Sau vòng loại khu vực, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã bổ sung nhiều nhân tố mới nổi trội như Duy Trường, Hữu Thắng... Chúng tôi có đội hình đồng đều hơn, nhưng đối thủ sở hữu những cầu thủ có có thể gây đột biến và định đoạt trận đấu".

"Tôi tự tin với lực lượng của mình. Đội Trường ĐH Văn Lang hơn về mặt kinh nghiệm khi đã tham gia lần thứ 2, trong khi đối thủ là tân binh. Các cầu thủ của tôi đã đạt độ chín, đủ chững chạc, bản lĩnh hơn và họ cũng đã gắn bó với nhau đủ lâu. Chúng tôi sẽ chiến đấu với hơn 100% sức để đạt được mục tiêu tiến sâu hơn năm ngoái, đó là vào bán kết. Tôi đã làm công tác tâm lý để các cầu thủ của mình không được có tư tưởng chủ quan. Và trong bóng đá, chúng tôi cũng cần phải có may mắn đồng hành để giành chiến thắng", HLV Hoàng Phú nói thêm.

Lịch thi đấu vòng tứ kết hôm nay (26.3, trực tiếp trên thanhnien.vn, FPT Play và các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok Báo Thanh Niên)

Tứ kết 1 (15 giờ): ĐH Văn Lang - ĐH Công nghệ Đồng Nai

Tứ kết 2 (17 giờ 30): CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang - ĐH Tôn Đức Thắng

Chờ những chiến thắng đẹp ở tứ kết- Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.