Cho Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi

10/10/2022 20:32 GMT+7

Tỉnh ủy Ninh Bình vừa công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Trần Hồng Quảng , Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi.

Chiều 10.10, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Hà đã thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XIII vừa bế mạc. Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi.

Ban Bí thư đã quyết định cho ông Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi

CTV

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, trong quá trình công tác, ông Trần Hồng Quảng đã có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực. Bà Hà mong muốn, khi đã về hưu ông Quảng tiếp tục quan tâm theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến với BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương.

Ông Trần Hồng Quảng sinh năm 1963, tại xã Quang Thiện (H.Kim Sơn, Ninh Bình). Ông Quảng trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua các chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Sơn; Trưởng phòng LĐ-TB-XH H.Kim Sơn; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kim Sơn; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn; Chủ tịch UBND H.Kim Sơn; Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình; Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Trong quá trình công tác, đặc biệt là thời gian gần về hưu, ông Trần Hồng Quảng đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (tại kỳ họp thứ 13, từ ngày 28 - 31.3), do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ; bị rút khỏi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Hồng Quảng cũng từng dính đến bê bối đi xe biển xanh 80B không đúng quy định mà Báo Thanh Niên đã phản ánh vào tháng 4.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.