Hàng công đội tuyển VN:

Chờ sự lựa chọn của ông Troussier, tân binh Nguyễn Filip mang đến màu sắc mới

13/12/2023 04:52 GMT+7

Chỉ hơn 2 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho Asian Cup 2023 tại Qatar, sân chơi chính thức cấp cao nhất của bóng đá châu Á. Thủ môn Filip Nguyễn sẽ được điền tên.

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ HÀNG CÔNG

Bầu không khí hội quân của đội tuyển VN ngày 28.12 tới hứa hẹn sẽ rộn ràng, bởi đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu hàng đầu châu lục.

Chờ sự lựa chọn của ông Troussier - Ảnh 1.

Hoàng Đức khát khao thi đấu cho đội tuyển VN

Độc Lập

Trong đợt tập trung vào tháng 11, 7 chân sút đội tuyển VN, không có ai ghi được bàn thắng nên chắc chắn HLV Troussier sẽ có sự cải tổ trên hàng tấn công. Điều đáng mừng là những tiền đạo hứa hẹn được gọi đang có phong độ tốt ở sân chơi V-League. Tiến Linh, Văn Toàn và Đình Bắc đều đã nổ súng tại V-League cũng như Cúp quốc gia 2023 - 2024. Quang Hải ghi bàn trở lại với 2 pha lập công cho CLB Công an Hà Nội. Ở giải hạng nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Thanh Nhàn cũng đã có 1 bàn thắng cho đội PVF-CAND. Đến lúc này, trong số 7 cái tên hàng công được ông Troussier gọi tập trung hồi tháng 11, chỉ có Văn Tùng và Văn Quyết là chưa mở tài khoản. Trong lúc đó, Phạm Tuấn Hải đang tăng tốc mãnh liệt trước giờ khóa sổ cuộc đua tranh Quả bóng vàng VN khi liên tục nổ súng, với 1 bàn ở V-League, 4 bàn ở AFC Champions League. Không chỉ ghi bàn mà phong độ và cách đá ngày càng lên chân, kéo theo những thông số thể lực được cải thiện rõ rệt cũng được các tuyển thủ thể hiện khá rõ. Thử thách về quãng nghỉ ngắn giữa mùa giải đã dần được khắc phục ở những cầu thủ luôn "tải" rất nhiều bởi lịch thi đấu dày đặc giữa CLB và đội tuyển quốc gia. Trường hợp của Tiến Linh là rõ nét nhất, khi hoàn toàn hồi phục chấn thương và không còn bị quá tải như mùa giải trước. Trong chiến thắng 2-0 của CLB Bình Dương trước CLB Khánh Hòa, chân sút sinh năm 1997 đã có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo đẳng cấp. Điều này đem đến những tín hiệu rất tích cực cho đội tuyển VN trước khi bước vào Asian Cup 2023, và xa hơn là vòng loại World Cup 2026 với 2 trận quyết đấu với đối thủ Indonesia vào tháng 3.2024.

CẦN NHỮNG CẦU THỦ KINH NGHIỆM

Ở đợt tập trung trước, HLV Philippe Troussier đã gây ra khá nhiều tranh cãi khi không gọi những cái tên chất lượng như Thành Chung, Tấn Tài, Quang Hải… Làn sóng tranh luận càng lớn hơn khi ông không sử dụng Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng và đặc biệt là Hoàng Đức một phút nào trong 2 trận đấu với Philippines và Iraq. Hoàng Đức được xem là tiền vệ chất lượng nhất VN thời điểm này, nhưng ông Troussier quyết định không cho anh thi đấu. Chắc chắn không chỉ Hoàng Đức mà bất kỳ cầu thủ nào cũng đều muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Những khúc mắc giữa thầy và trò thực tế không lớn, chủ yếu đến từ thái độ tập "không sung" của chàng trai có tiếng là ít nói. Ông Troussier đã từng "cất" Văn Thanh nhưng sau đó trò chuyện riêng cùng anh và trọng dụng cầu thủ này bên hành lang cánh của đội tuyển VN. Điều này hoàn toàn có thể đến với trường hợp của Hoàng Đức, khi khúc mắc được tháo gỡ. Tương tự là trường hợp của Quang Hải, Thành Chung, Tấn Tài… là những cầu thủ chất lượng hàng đầu của bóng đá VN hiện tại. Đặc biệt khi thất bại phút bù giờ vì lỗi quá non nớt trước Iraq, cho thấy đội tuyển VN cần kinh nghiệm của những Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung…

Thủ môn Nguyễn Filip vừa lấy CCCD và anh sẽ là bổ sung hoàn hảo cho hệ thống phòng ngự đội tuyển VN.

Thủ môn Nguyễn Filip

Văn Thanh, Quang Hải

Tuấn Hải

Văn Toàn

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Tôi cho rằng sự cạnh tranh hiện tại là đáng mừng. Tôi ghi nhận các cầu thủ đã cố gắng, nỗ lực trở lại phong độ của mình. Đó là điều đáng mừng, tạo ra sự cạnh tranh tốt cho đội tuyển VN. Trong bối cảnh một loạt cầu thủ kỳ cựu đã trở lại rồi, tôi cho rằng ở Asian Cup và hai trận quan trọng với Indonesia thì Hoàng Đức, Quang Hải sẽ vẫn nằm trong kế hoạch của ông Troussier. Tôi tin cố gắng của cầu thủ sẽ được ghi nhận. Dù là thế nào, đội tuyển quốc gia phải là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất, có phong độ tốt nhất và phù hợp nhất. Nếu từ nay đến hết tháng 12 các cầu thủ tiếp tục đá thật hay như thế này thì thật khó để ông Troussier gạch tên họ khỏi đội tuyển VN". 

HLV Võ Đình Tân chia tay CLB Khánh Hòa

Sáng 12.12, HLV Võ Đình Tân đã chính thức nộp đơn xin nghỉ lên lãnh đạo CLB Khánh Hòa, chấm dứt 10 năm dẫn dắt đội bóng phố biển. Trong buổi tập chiều, ông Tân đã ra chào tạm biệt đội bóng. Tạm thời, trợ lý Nguyễn Thiện Hảo thay ông Tân trong các buổi tập của CLB Khánh Hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.