Chủ tịch CLB Tottenham xin lỗi CĐV vì để Mourinho 'phá' truyền thống đội bóng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2021 19:08 GMT+7

Chủ tịch Tottenham , Daniel Levy, thừa nhận rằng ông đã làm mất dấu truyền thống của CLB, trong đó có sai lầm việc khi bổ nhiệm HLV Jose Mourinho sau phản ứng dữ dội từ CĐV về vai trò của đội bóng trong dự án giải ly khai European Super League (ESL).

Tuyên bố của ông Levy được đưa ra trước khi Tottenham chào đón những người hâm mộ trở lại sân Tottenham Hotspur lần đầu tiên trong năm nay ở vòng 37 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (20.5, giờ VN). Tuy nhiên, đám đông 10.000 CĐV đã phải thất vọng chứng kiến đội nhà thúc thủ 1-2 trước Aston Villa. Trận thua này khiến Spurs đối mặt với nguy cơ không có suất dự cúp châu Âu mùa sau khi rớt xuống vị trí thứ 7.

Ông Levy đã phải xin lỗi CĐV sau những quyết định sai lầm của mình

REUTERS

Ông Levy và chủ sở hữu ENIC của CLB Tottenham cũng bị chỉ trích vì tăng giá vé lên 60 bảng Anh cho trận đấu với Aston Villa, trong khi một số đối thủ ở London đang tính giảm một nửa mức giá vì tất cả 20 CLB Ngoại hạng Anh được sắp xếp đá 1 trận trên sân nhà cửa mở cho khán giả.
"Là một CLB, chúng tôi đã tập trung vào việc cung cấp sân vận động và đối phó với tác động của đại dịch, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã đánh mất một số ưu tiên quan trọng và những gì thực sự trong truyền thống của đội bóng. Tôi đã nói nhiều lần và tôi sẽ nói lại - mọi thứ chúng tôi làm đều vì lợi ích lâu dài của CLB. Tôi đã luôn và sẽ tiếp tục có nhiều tham vọng cho CLB này và người hâm mộ", ông Levy nói về sự sa sút của Tottenham.

Harry Kane vừa yêu cầu muốn rời Tottenham để tìm kiếm danh hiệu

AFP

Ông Levy sẽ có một số quyết định lớn được đưa ra vào cuối mùa giải này khi Spurs tìm kiếm một HLV mới thay thế Mourinho, trong khi tiền đạo ngôi sao Harry Kane được cho là đã nói rõ mong muốn ra đi vào mùa hè. Quyết định sa thải Mauricio Pochettino và thay thế bằng Mourinho đã bị CĐV chỉ trích dữ dội khi lối chơi phòng ngự của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trái ngược phong cách chơi đẹp mắt, hấp dẫn truyền thống trong lịch sử của Tottenham.
Về điều này, ông Levy thừa nhận: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải chọn một người có giá trị xứng tầm với những giá trị của CLB tuyệt vời này và trở lại chơi bóng với phong cách mà chúng tôi vốn đã quen thuộc. Tự do, tấn công và đẹp mắt - trong khi tiếp tục nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ phát triển từ học viện của chúng tôi cùng với tài năng giàu kinh nghiệm".

Tottenham gây thất vọng ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này

AFP

Trước đó, chiến thắng của Chelsea trước Leicester ở loạt đấu sớm vòng 37 Ngoại hạng Anh đã chấm dứt hy vọng cuối cùng của Tottenham trong việc lọt vào tốp 4 để có suất tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, họ có thể hy vọng dự Europa League mùa tới thông qua loạt play-off nếu đứng thứ 7 nhưng Spurs vẫn phải đợi kết quả của vòng cuối cùng, nơi mà đội bóng của HLV tạm quyền Ryan Mason đối mặt với chủ nhà Leicester.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.