Chủ tịch FAT lên tiếng về tương lai HLV Mano Polking: ‘Phụ thuộc vào Madam Pang’

Giang Lao
Giang Lao
19/04/2023 18:14 GMT+7

Theo tờ Siamsport, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung vừa lên tiếng về việc HLV Mano Polking có thể chia tay đội tuyển Thái Lan để gia nhập CLB Công an Hà Nội tại giải V-League.

Ông Somyot Poompanmoung trả lời báo chí Thái Lan: "Việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Mano Polking cần phải thảo luận và chờ ý kiến từ Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan. Phải có sự đồng thuận giữa hai bên, sau đó FAT sẽ tiến hành đàm phán. Dự kiến sẽ sớm có cuộc đàm phán. Thời gian qua, vấn đề này chưa được thảo luận vì trong dịp lễ hội Songkran với kỳ nghỉ dài".

Chủ tịch FAT lên tiếng về tương lai HLV Mano Polking: ‘Phụ thuộc vào Madam Pang’ - Ảnh 1.

HLV Mano Polking (trái) và Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung

Siamsport

"Trước mắt, với hợp đồng của HLV Mano Polking còn thời hạn đến ngày 31.12.2023, nhà cầm quân này vẫn tiếp tục các công việc chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan thi đấu 4 đợt, gồm các đợt FIFA Days tháng 6, tháng 9 là giải King's Cup và tháng 10. Sau đó là 2 trận trong khuôn khổ vòng bảng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 11", tờ Siamsport cho biết.

Hiện đội tuyển Thái Lan đã lên kế hoạch cụ thể với 2 trận giao hữu trong tháng 6 gặp đội tuyển Đài Loan ngày 16.6 và Hồng Kông ngày 19.6 trên sân khách. Tại giải King's Cup ở sân nhà vào tháng 9, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu cùng các đội tuyển khách mời như UAE, Ấn Độ và Li Băng. Sau đó sẽ đá 2 trận giao hữu với đội tuyển Georgia ngày 12.10 và đội tuyển Estonia ngày 17.10 đều ở sân khách tại châu Âu. Trong tháng 11, đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á từ vòng 2 và sẽ có 2 trận vòng bảng diễn ra ngày 16.11 và 21.11.

Nếu HLV Mano Polking trở lại V-League: Lịch sử có lặp lại?

"Dù hợp đồng gia hạn chưa được đàm phán, nhưng HLV Mano Polking cho rằng, ông ấy rất vui khi làm HLV đội tuyển Thái Lan và với FAT. Ông ấy cũng hứa hẹn đội tuyển sẽ thi đấu tốt tại Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024. Vì vậy, không có lý gì HLV Mano Polking không thể tiếp tục. Nhưng như đã nói, chúng tôi cần thảo luận và ý kiến từ Madam Pang trước khi đàm phán chính thức", Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung cho biết thêm.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.