Chủ tịch LĐBĐ Pháp từ chức giữa cáo buộc quấy rối tình dục và chế nhạo Zidane

Giang Lao
Giang Lao
28/02/2023 19:32 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Pháp, ông Noel Le Graet vừa gửi đơn từ chức chỉ 1 tháng sau khi bị đình chỉ chức vụ vì những cáo buộc quấy rối tình dục và chế nhạo danh thủ huyền thoại Zinedine Zidane.

LĐBĐ Pháp (FFF) trong thông báo chiều ngày 28.2 (giờ Việt Nam) xác nhận: "Noel Le Graet đã thông báo với Ủy ban điều hành của FFF về quyết định từ chức của mình".

Chủ tịch LĐBĐ Pháp từ chức giữa cáo buộc quấy rối tình dục và chế nhạo Zidane - Ảnh 1.

Ông Noel Le Graet

AFP

FFF đã bổ nhiệm Phó chủ tịch Philippe Diallo làm chủ tịch tạm thời cho đến ngày 10.6.2023, thời điểm diễn ra kỳ đại hội kế tiếp của FFF để bầu chủ tịch mới.

Ông Noel Le Graet giữ cương vị Chủ tịch FFF từ năm 2011. Trong nhiệm kỳ của mình, vị chủ tịch này mang lại nhiều thành công cho đội tuyển Pháp như vô địch World Cup 2018 và vào chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Tuy nhiên, ông Noel Le Graet đã bị cáo buộc quấy rối tình dục với một nữ đại diện thể thao tên là Sonia Souid, 37 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe, Sonia Souid khẳng định ông Le Graet đã nhiều lần tiếp cận cô từ năm 2013 đến năm 2017. Sonia Souid cho rằng, cô muốn phát triển mối quan hệ kinh doanh với ông Le Graet để quảng bá bóng đá nữ. Nhưng vị Chủ tịch FFF (hiện 81 tuổi) lại quan tâm hơn đến việc "quan hệ tình dục với cô" qua các tin nhắn mời mọc không đứng đắn.

Giữa lúc vụ bê bối này đang được các cơ quan chức năng ở Pháp điều tra, ông Noel Le Graet tiếp tục gây sốc trong cuộc phỏng vấn trên kênh RMC, khi có ý chế nhạo danh thủ Zinedine Zidane không được mời dẫn dắt tuyển Pháp, vì đã chọn HLV Didier Deschamps làm việc đến World Cup 2026.

Sự việc này gây phản ứng dữ dội trong dư luận tại Pháp. Ông Noel Le Graet sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Cùng với cuộc điều tra cáo buộc quấy rối tình dục, FFF quyết định đình chỉ chức vụ của ông Noel Le Graet. Và sau chỉ 1 tháng, ông Noel Le Graet quyết định từ chức.

Việc từ chức của ông Noel Le Graet cũng có thể ảnh hưởng tới HLV Didier Deschamps, khi nhiều khả năng cựu danh thủ này sẽ xem xét lại quyết định ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Pháp đến World Cup 2026. Bóng đá Pháp gần đây cũng rơi vào tình trạng phức tạp, khi đội tuyển nữ cũng sa thải HLV Corinne Diacre và nhiều nữ tuyển thủ từ chối góp mặt đội tuyển dự World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.