Chuẩn bị đại trùng tu nhà hát 123 tuổi của TP.HCM

25/03/2024 11:31 GMT+7

Dự kiến đầu năm 2025, TP.HCM sẽ khởi công công trình tu bổ nhà hát biểu tượng 123 tuổi.

Nhà hát TP.HCM, công trình kiến trúc hơn 120 năm tuổi, là nơi diễn ra các chương trình văn hóa nghệ thuật và sự kiện chính trịnh, ngoại giao của thành phố

Nhà hát TP.HCM, công trình kiến trúc 123 năm tuổi, là nơi diễn ra các chương trình văn hóa nghệ thuật và sự kiện chính trị, ngoại giao của thành phố

Thiên Anh

Sở VH-TT TP.HCM vừa có báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết vướng mắc của ngành văn hóa và thể thao, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn TP.

Một trong những công trình quan trọng được đề cập là tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 337 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đang được thực hiện giai đoạn đầu tư với những nội dung cụ thể như lập đề cương, nhiệm vụ thiết kế, lên kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu... Dự kiến đến đầu năm 2025, thành phố sẽ khởi công công trình tu bổ nhà hát biểu tượng hơn 123 tuổi ngay tại trung tâm này. Vướng mắc hiện nay là dự án có kế hoạch vốn đề xuất năm nay 5 tỉ đồng nhưng chưa được bố trí. 

Theo nghị quyết HĐND thành phố thông qua năm 2023, nhà hát sẽ được tu bổ, phục dựng khối nhà chính, bổ sung các hệ thống kỹ thuật trang thiết bị; tổ chức di dời, bảo quản, cách thức sử dụng các hiện vật, thiết bị trong khi thi công.

Nhà hát là di tích cấp quốc gia nên yêu cầu quan trọng khi cải tạo là đảm bảo tính nguyên trạng công trình. Do đó, ngành chức năng đã scan 3D toàn bộ công trình kiến trúc này. Điều này giúp tạo các file dữ liệu với hình ảnh 3D, kích thước đúng tỷ lệ hiện thành, cấu kiện, thành phần... trước khi sửa chữa.

Dự án tu sửa sẽ thực hiện trong hơn 3 năm. Việc thi công thực hiện theo hình thức cuốn chiếu đảm bảo các phòng chức năng hoạt động thường xuyên.

Bên cạnh Nhà hát Thành phố, 7 dự án lớn khác cũng được Sở VH-TT đưa vào kế hoạch lập chủ trương đầu tư, gồm: dự án Cung văn hóa Thiếu nhi TP.HCM, cải tạo - sửa chữa Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ; cải tạo - nâng cấp Sân vận động Thống Nhất; Sân vận động Hoa Lư; Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ; nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, xây dựng mới Trung tâm Đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao.

Thành phố dự kiến sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện các công trình, dự án này vào dịp 30.4.2025 để chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Từ 1.3 - 30.4. 2025, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và lần lượt tổ chức các lễ khởi công dự án, lễ khánh thành công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.