Chuyện tử tế: Thầy giáo dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng quê

23/08/2023 09:30 GMT+7

Sau 6 năm duy trì lớp dạy bơi miễn phí, thầy giáo Ngô Trọng Tính đã giúp hơn 1.000 trẻ em biết bơi thuần thục và có kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Những ngày hè, tại hồ bơi của thầy Tính (36 tuổi, giáo viên môn giáo dục thể chất, Trường THCS Thới An Hội, xã Thới An Hội, H.Kế Sách, Sóc Trăng) luôn rộn rã tiếng vui đùa của các em nhỏ, hầu hết từ 6 tuổi trở lên.

Chuyện  tử tế: Thầy giáo dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng quê - Ảnh 1.

Thầy Tính (bìa trái) cùng bạn có chuyên môn bơi lội hỗ trợ dạy bơi miễn phí cho trẻ em

DUY TÂN

Thầy Tính cho biết nơi thầy công tác có nhiều sông ngòi, kênh rạch. Vì vậy, thầy mong muốn dạy bơi miễn phí cho các em để góp phần phòng, chống đuối nước. Năm 2017, thầy gom hết tiền để dành và vận động người thân, bạn bè hỗ trợ làm hồ bơi. Ban đầu ai cũng e dè, nhưng khi hiểu được ý định tốt đẹp của thầy thì nhiều người mạnh dạn giúp đỡ, cho mượn với số tiền hàng trăm triệu đồng. Lớp học ban đầu mở ra thu hút hơn 60 trẻ em tham gia. "Khi nảy sinh ý tưởng dạy bơi và ráp bể bơi lưu động dạy các em, tôi cũng suy nghĩ nhiều, bởi lương giáo viên thấp, lại phải lo cho gia đình. Tuy nhiên, nghĩ đến việc học sinh không biết bơi, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra nên tôi quyết tâm thực hiện. Thật may, tôi được sự giúp sức của người thân, bạn bè để hiện thực hóa ý tưởng", thầy Tính chia sẻ.

Để có kiến thức và kinh nghiệm dạy bơi bài bản, thầy Tính dành thời gian tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống đuối nước do ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Thậm chí, thầy cất công tìm đến Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM để trau dồi kiến thức bộ môn bơi và thi lấy chứng chỉ về cứu đuối. Ngoài ra, thầy còn nhờ bạn bè là những người đã tốt nghiệp chuyên môn về bơi hỗ trợ giảng dạy. Tham gia lớp học bơi của thầy Tính, các em nhỏ được rèn luyện kỹ năng cơ bản như hoàn thiện các động tác chân, tay, thở. Ngoài các kiểu bơi ngửa, bơi ếch, bơi sải, bơi tự do, thầy còn rèn luyện thêm kỹ năng phòng chống đuối nước; hướng dẫn các em nhận biết mức độ nguy hiểm và các tình huống xử lý khi gặp sự cố.

Điều đặc biệt ở lớp học này là hồ bơi lưu động, lắp ráp bằng nhựa nên có thể tháo lắp dễ dàng. Mỗi khi hoàn thành phổ cập bơi tại địa phương khoảng 16 buổi/khóa, thầy di dời sang địa phương khác để tiếp tục phổ cập bơi. Lớp học bơi duy trì trên dưới 30 em. Nhờ thầy Tính, suốt 6 năm qua, đã có trên 1.000 em học sinh ở địa phương biết bơi. Năm học 2022 - 2023 vừa qua, thầy Tính đã đưa bơi lội là môn thể thao tự chọn vào chương trình giảng dạy tại Trường THCS Thới An Hội và được các em học sinh hào hứng tham gia. Với việc trẻ em được học bơi miễn phí và trang bị kỹ năng, kiến thức về phòng chống đuối nước, thầy Tính đã giúp nhiều phụ huynh đi làm ăn xa yên tâm hơn.

Em Huỳnh Duy Anh (ngụ H.Kế Sách) cho biết: "Chúng em được thầy hướng dẫn nhiệt tình về các phương pháp bơi. Những ngày hè có sân chơi với các bạn thế này em cảm thấy bổ ích, lỡ ngã xuống sông cũng không nguy hiểm, bởi em đã được thầy dạy bơi lội thuần thục". Còn em Lê Dương Gia Phú nói: "Em không biết bơi nên đăng ký học. Chỉ vài buổi mà em thấy tự tin hơn hẳn. Cha mẹ cũng yên tâm hơn vì nhà em phía trước có kênh, rạch và mương nước". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.