CLB Hà Nội nhận thất bại thứ 4 ở AFC Champions League

29/11/2023 19:00 GMT+7

CLB Hà Nội thua 0-2 trước CLB Pohang Steelers ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng AFC Champions League, diễn ra lúc 17 giờ hôm nay (29.11) trên sân của đội bóng Hàn Quốc.

Chiến thắng 2-1 trước CLB Wuhan Three Towns ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng AFC Champions League đã giúp CLB Hà Nội tháo gỡ áp lực. Mục tiêu có điểm ở 2 trận còn lại được cho là phù hợp với thực lực và tham vọng của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Trong đó với cuộc so tài gặp Pohang Steelers lúc 17 giờ hôm nay 29.11, CLB Hà Nội hy vọng giành được một trận hòa để tiếp tục củng cố tinh thần.

CLB Hà Nội nhận thất bại thứ 4 ở AFC Champions League - Ảnh 1.

Văn Tùng (áo trắng) bỏ lỡ cơ hội

CLB HÀ NỘI

Trên sân của đương kim á quân Hàn Quốc, CLB Hà Nội nhập cuộc với hàng phòng ngự lùi sâu. Trước lối chơi tấn công giàu tốc độ và đa dạng của Pohang, đội khách chỉ có thể chống đỡ với số đông, rồi chờ thời cơ phản công.

Sau những phút phòng ngự quyết liệt, CLB Hà Nội có cơ hội ghi bàn rõ ràng. Phút 25, Văn Tùng tận dụng đường chuyền dài của đồng đội để bứt lên, nhưng trong pha đối mặt thủ môn Pohang ở góc hẹp, chân sút 22 tuổi lại đuối đà, dẫn đến dứt điểm không có lực.

Ngay sau pha bỏ lỡ của Văn Tùng, CLB Hà Nội trả giá. Phút 31, từ tình huống truy cản trượt của một tiền vệ đội Hà Nội, tiền đạo Hong Yun-sang chớp thời cơ băng xuống. Trung vệ Văn Nam truy cản đối thủ trong vòng cấm, khiến CLB Hà Nội chịu phạt đền. Trên chấm 11 m, Lee Ho-jae sút bóng rất chuẩn vào góc trái khung thành, đưa bóng dội cột vào lưới.

CLB Hà Nội nhận thất bại thứ 4 ở AFC Champions League - Ảnh 2.

CLB Hà Nội nhận thất bại thứ 4 ở AFC Champions League - Ảnh 3.

CLB Hà Nội nỗ lực phản đòn

CLB HÀ NỘI

Sau tình huống thủng lưới đáng tiếc, CLB Hà Nội tràn lên và đã có cơ hội ăn bàn. Thành Chung dâng cao đầy dũng mãnh, giúp CLB Hà Nội đoạt bóng ngay bên phần sân đối thủ để mở ra cơ hội cho Tuấn Hải. Tuy nhiên thay vì phối hợp, Tuấn Hải là sút ngay đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp 2, CLB Pohang tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 53, trung vệ đội trưởng băng vào đánh đầu dũng mãnh sau tình huống đá phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Hàn Quốc. 

Sau bàn thua này, CLB Hà Nội không còn có những pha đáp trả như trong 45 phút đầu. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn chơi chậm lại, dù đã tung Văn Quyết và Hùng Dũng vào sân, nhưng với chênh lệch đẳng cấp, CLB Hà Nội không thể tạo ra thế trận khả quan. 

Cuối trận, CLB Hà Nội có một số pha tấn công thoáng bóng. Phút 79, Văn Trường rê dắt rồi dứt điểm góc hẹp khiến thủ môn Yun Pyeong-guk của Pohang đổ người cứu thua. Bóng bật ra và Xuân Mạnh lao vào đá bồi, nhưng cú sút của hậu vệ này đưa bóng vọt xà. 

Tỷ số 2-0 được duy trì đến hết trận. Với kết quả này, CLB Hà Nội giậm chân ở cuối bảng với 3 điểm sau 5 trận, còn CLB Pohang duy trì mạch toàn thắng ở bảng đấu lên con số 5. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.