CLB Sơn La trở lại, giải bóng đá nữ VĐQG đón nhà tài trợ quen thuộc

02/10/2023 16:30 GMT+7

Sân chơi bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) đã đón chào sự trở lại của CLB Sơn La sau 1 năm vắng bóng.

CLB Sơn La đã trở lại làng bóng đá nữ Việt Nam, khi góp mặt ở giải nữ VĐQG mùa giải 2023. Đội nữ Sơn La từng giải thể năm 2022, tuy nhiên sau đó đã khôi phục và trở lại để góp mặt ở mùa giải này, qua đó nâng số đội dự giải lên con số 8.

8 gương mặt tham gia giải bóng đá nữ VĐQG 2023 gồm: CLB Hà Nội I, CLB Hà Nội II, CLB TP.HCM I, CLB Than Khoáng sản Việt Nam, CLB TP.HCM II, CLB Sơn La và CLB Thái Nguyên T&T.

Giải bóng đá nữ VĐQG dự kiến diễn ra từ ngày 16.11 đến 28.12 tại Hà Nội (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam) và Hưng Yên. 

CLB Sơn La trở lại, giải bóng đá nữ VĐQG đón nhà tài trợ quen thuộc - Ảnh 1.

CLB Sơn La trở lại, giải bóng đá nữ VĐQG đón nhà tài trợ quen thuộc - Ảnh 2.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi

VFF

CLB Sơn La trở lại, giải bóng đá nữ VĐQG đón nhà tài trợ quen thuộc - Ảnh 3.

CLB Sơn La trở lại, giải bóng đá nữ VĐQG đón nhà tài trợ quen thuộc - Ảnh 4.

Bốc thăm chia cặp các trận đấu ở giải nữ VĐQG

VFF

Các đội bóng tham gia giải đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tập trung tại các địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 8. Mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong 3 lần thay người mỗi trận đấu. Đội vô địch nhận 300 triệu đồng tiền thưởng, trong khi đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 200 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền thưởng.

Giải bóng đá nữ VĐQG năm nay tiếp tục gắn liền với nhà tài trợ quen thuộc, đó là Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Đây là năm thứ 12, nhà tài trợ này đầu tư cho sân chơi cao nhất của bóng đá nữ. 

Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chia sẻ: "VFF trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc, Công ty cổ phần Động Lực và các đối tác. 

VFF hy vọng rằng, giải bóng đá nữ VĐQG nói riêng, bóng đá nữ Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm hơn nữa của cộng đồng xã hội, các nhà tài trợ, khán giả hâm mộ và cùng với sự góp sức của các phương tiện truyền thông, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có bước tiến mạnh mẽ hơn". 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.