Con gái ông Trump khai những gì tại phiên tòa ở New York?

Khánh An
Khánh An
09/11/2023 06:51 GMT+7

Con gái của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivanka Trump không phải bị đơn trong vụ án dân sự cáo buộc Tập đoàn Trump Organization gian lận kinh doanh, nhưng bị triệu tập để cung cấp lời khai.

Con gái ông Trump khai những gì tại phiên tòa ở New York? - Ảnh 1.

Bà Ivanka Trump ra tòa tại New York hôm 8.11

AFP

Hãng AFP ngày 9.11 đưa tin bà Ivanka Trump, con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tòa trong vụ kiện tại bang New York, nói rằng mình không liên quan những báo cáo tài chính của Tập đoàn Trump Organization.

Bà Ivanka Trump (42 tuổi) không phải là bên bị kiện trong vụ án dân sự, nhưng bị triệu tập để cung cấp lời khai. Bà đã rời tập đoàn của gia đình vào năm 2017 để trở thành cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng cho cha mình.

Cựu tổng thống cùng 2 con trai Donald Trump Jr, Eric Trump và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản hàng tỉ USD để được ưu đãi trong vay tiền và mua bảo hiểm.

Tại tòa, sau khi tuyên thệ, bà Ivanka Trump đã trả lời câu hỏi của ông Louis Solomon, luật sư từ Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, về vai trò của bà trong việc chuẩn bị các báo cáo về tình hình tài chính của ông Donald Trump hay không.

"Tôi không biết điều đó. Tôi không biết về những báo cáo cá nhân của ông ấy, ngoài những gì ông đã cho tôi xem", bà trả lời.

Bà cũng trả lời câu hỏi về các khoản vay khác nhau dành cho tập đoàn từ năm 2011 đến năm 2016 và cho biết mình không thể nhớ nhiều chi tiết.

Trước phiên tòa, tổng chưởng lý bang New York Letitia James nói rằng bà Ivanka Trump "đã bảo đảm, thương lượng các khoản vay để đạt được các điều khoản có lợi dựa trên các báo cáo gian lận về tình hình tài chính".

"Hôm nay cô ấy sẽ cố gắng tránh xa công ty. Nhưng thật không may, sự thật sẽ tiết lộ rằng trên thực tế cô ấy có liên quan rất nhiều. Chúng tôi đã phát hiện ra âm mưu này và cá nhân cô ấy đã được hưởng lợi từ nó", bà cáo buộc.

Ivanka Trump là nhân chứng cuối cùng trong số 25 người trong vụ kiện của tổng chưởng lý James.

Thẩm phán hiện đang xem xét số tiền mà gia đình Trump sẽ phải bồi thường thiệt hại cho khoản lợi nhuận mà họ bị cáo buộc đã thu được thông qua các hoạt động kinh doanh gian lận. Tổng chưởng lý James đang tìm cách chứng minh thêm 6 cáo buộc, bao gồm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, đưa ra báo cáo tài chính sai lệch và gian lận bảo hiểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.