Cú hích cho bóng chuyền nữ Việt Nam

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
02/10/2023 07:42 GMT+7

Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng một tháng, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đánh bại Hàn Quốc ở một giải chính thức, khẳng định tiềm năng rất lớn của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.


Bóng chuyền Hàn Quốc hai lần sốc 

Bóng chuyền nữ VN đang gây cơn sốt, không chỉ ở VN mà còn tại Hàn Quốc khi trong vòng ít tháng đã hai lần thắng đội tuyển quốc gia nước này. Ngày 30.8, chúng ta đánh bại các cô gái đến từ xứ sở kim chi với tỷ số 3-2 tại giải vô địch châu Á tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Đến hôm qua 1.10, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt một lần nữa lội ngược dòng ngoạn mục.

Cú hích cho bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Cú đập uy lực của Thanh Thúy (3) ghi điểm cho đội VN

ĐỘC LẬP

Truyền thông Hàn Quốc lập tức dậy sóng, gọi hai thất bại liên tiếp của đội nhà là "thảm họa". "Việc lặp lại nỗi ác mộng cách đây một tháng cho thấy đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc suy sụp thế nào. Khi để thua VN ở giải vô địch châu Á, đội đã không còn là chính mình. Chúng ta quyết tâm phục thù nhưng một lần nữa lại gục ngã theo cách tương tự", tờ Thể thao Seoul chua chát. Còn tờ Yonhap thì viết: "Trước thềm giải vô địch châu Á, Hàn Quốc đứng thứ 35 thế giới, còn VN kém 12 bậc (hạng 47) nhưng chúng ta đã thất bại hai trận liền với chung một kịch bản đau đớn". Trên các diễn đàn, người hâm mộ bóng chuyền Hàn Quốc tỏ ra sốc trước màn trình diễn, tinh thần của các VĐV. Thậm chí, rất nhiều người liên tục đặt ra những câu hỏi về năng lực và tương lai của HLV Cesar Hernandez Gonzalez.

CẦN TẬN DỤNG CƠ HỘI VÀNG

Tấm HCB SEA Games 32, lọt vào bán kết giải vô địch châu Á 2023, hai lần đánh bại Hàn Quốc… đang cho thấy một năm thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ VN, với sự tiến bộ rõ rệt nhờ tập trung dài hạn. Bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho thấy chất "quái kiệt" qua cách dùng quân phù hợp. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chơi cho CLB PFU BlueCats tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản đang trở thành đầu tàu nổi bật. Tất cả đã được thể hiện qua việc VN qua mặt Hàn Quốc (hạng 40) để xếp vị trí 39 trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới.

Cú hích cho bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Thanh Thúy bay người cứu bóng

ĐỘC LẬP

Cú hích cho bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Tú Linh tấn công trên lưới

ĐỘC LẬP

Cú hích cho bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái bóng chuyền Việt Nam

ĐỘC LẬP

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Lần này đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc rất quyết tâm "rửa hận". Tôi rất vui khi các VĐV đã chứng minh được VN đã tốt hơn, có thể chơi ngang ngửa với Hàn Quốc. Một tháng trước thua mình họ chưa phục đâu nhưng nay đã tâm phục, khẩu phục. Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã có sự tiến bộ về tâm lý. Nhưng phải thừa nhận bản lĩnh của các em chưa thực sự vững vàng. Sau giải vô địch châu Á 2023, kỳ vọng và áp lực của người hâm mộ, cộng với áp lực đã thắng đối thủ khiến các VĐV căng cứng, nhập cuộc nôn nóng, xử lý thiếu chính xác. Hai lần bị dẫn 0-2 cho thấy đội chưa nhập cuộc tốt ở đầu trận. Chúng ta toàn đưa bản thân vào thế dựa tường, không còn gì để mất mới bung hết sự táo bạo, mạnh mẽ và lì lợm. Nhưng không thể lúc nào cũng may mắn được mãi".

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, điều ông vui nhất là đội tuyển bóng chuyền nữ VN ngày càng tin tưởng vào bản thân. Tuy nhiên, để khai phá trọn vẹn tiềm năng đó sẽ đòi hỏi chiến lược đầu tư dài hơi và đúng đắn, tăng cường các cơ hội cọ xát quốc tế để trui rèn bản lĩnh. Cú hích của năm 2023 cần được đẩy mạnh để đội tuyển bóng chuyền nữ VN tích lũy điểm số, hướng đến mục tiêu Olympic Los Angeles 2028 ở Mỹ. Đó sẽ là chặng đường dài, nhưng nếu biết cách tận dụng "cơ hội vàng" từ cú hích này, đội tuyển bóng chuyền nữ VN có thể viết nên trang sử mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.