Cử tri nói đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa là tốn kém, mất thời gian

13/10/2023 19:43 GMT+7

Cử tri Q.Tân Phú (TP.HCM) cho rằng việc đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa PET là tốn kém, mất thời gian. Nếu đổi, cần đổi miễn phí cho người dân.

Sáng 13.10, tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 5 gồm Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM Trần Anh Tuấn và trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, có buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Tân Phú trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa (PET) là tốn kém, mất thời gian

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Dương Phi Phúc (ngụ P.Phú Thạnh) cho biết, nếu đề xuất tại dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ về việc đổi hơn 22 triệu giấy phép lái xe mô tô, xe máy từ giấy sang thẻ nhựa (PET) được thông qua là rất tốn kém và mất thời gian.

Cử tri nói đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa là tốn kém, mất thời gian - Ảnh 1.

Cử tri Dương Phi Phúc (P.Phú Thạnh) kiến nghị về dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

TRỌNG NGHĨA

Theo ông Phúc, đổi một bằng lái xe mô tô, người dân phải trả chi phí là 135.000 đồng/trường hợp. Suy ra, cả nước với 22 triệu bằng lái xe mô tô phải đổi thì số kinh phí người dân phải bỏ ra cho việc này khoảng 2.970 tỉ đồng.

"Đó là chưa tính đến việc người dân phải dành thời gian cho việc đi làm thủ tục, phải xếp hàng, đi lại nhiều lần nếu các điểm cấp, đổi và giao dịch sẽ bị quá tải", cử tri Phúc cho ý kiến và đề nghị, nếu chuyển đổi như theo đề xuất thì phải miễn phí, thời gian chuyển đổi phải dài; địa điểm chuyển đổi thuận lợi và linh động kênh nộp hồ sơ cho người dân.

Cử tri nói đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa là tốn kém, mất thời gian - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

TRỌNG NGHĨA

Về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức cho hay, việc đổi giấy phép lái xe giấy sang giấy phép nhựa sẽ tiện lợi hơn bởi được định danh điện tử VNeID. Qua đó giúp cơ quan chức năng dễ quản lý, người dân cũng dễ dàng truy cập tra cứu các thông tin cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận ý kiến của cử tri, theo ông, mức chi phí người dân phải bỏ ra như vậy là rất đáng suy ngẫm, phải tính toán lại.

Lo ngại nguy cơ cháy, nổ ở các chung cư tái định cư

Cử tri Trần Văn Cương (P.Phú Trung) cho rằng nhiều chung cư tái định cư trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. “Xuống cấp, hệ thống PCCC không còn hoạt động, nhiều căn hộ bịt kín ban công theo kiểu chuồng cọp, cầu thang thoát hiểm không liên kết. Ngay tại bồn nước chữa cháy thì xe ô tô đậu bao quanh, vậy lúc cháy thì sao trở tay kịp?”, ông Cương nói.

Qua đó, cử tri Cương kiến nghị các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra các chung cư này để có phương án sắp đặt lại hệ thống PCCC.

Cử tri nói đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa là tốn kém, mất thời gian - Ảnh 3.

Cử tri Trần Văn Cương (P.Phú Trung) kiến nghị về công tác PCCC

TRỌNG NGHĨA

Cử tri Ông Văn Diễm Phúc (P.Tân Quý) không hài lòng về tình trạng đường dây điện, internet chằng chịt trên các ngõ hẻm lối đi. Phía điện lực đã nhiều lần dọn dẹp nhưng một thời gian sau cũng lại như cũ, gây mất mỹ quan đô thị và nguy cơ cháy nổ.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú Nguyễn Công Chánh cho hay địa phương nắm được thực trạng về hệ thống PCCC tại các chung cư tái định cư như ý kiến của cử tri nêu.

Cử tri nói đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa là tốn kém, mất thời gian - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú Nguyễn Minh Chánh trả lời ý kiến của cử tri

TRỌNG NGHĨA

Do các chung cư này không có phí bảo trì nên việc vận động cư dân xây dựng hệ thống PCCC rất khó. UBND Q.Tân Phú đã đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC ở các chung cư xây dựng trước luật Nhà ở được ban hành, đồng thời đã tổng kiểm tra PCCC tại các điểm nhà cho thuê, chung cư trên địa bàn. "Trước mắt, UBND Q.Tân Phú sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để hướng dẫn, diễn tập, trang bị PCCC cho cư dân", ông Nguyễn Minh Chánh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.