Cựu Thủ tướng Pakistan trong tù vẫn dùng AI để tranh cử

18/12/2023 19:49 GMT+7

Trí thông minh nhân tạo (AI) cho phép cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tham gia tranh cử dù ông vẫn đang trong thời gian tạm giam chờ xử, cụ thể là phần mềm AI bắt chước giọng nói của ông Khan và 'diễn thuyết' thay ông.

Cựu Thủ tướng Pakistan trong tù vẫn dùng AI để tranh cử - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Imran Khan

AFP

Cựu Thủ tướng Pakistan đang bị tạm giam từ tháng 8 và đối mặt phiên tòa xử cáo buộc rò rỉ thông tin mật với mức án tối đa 10 năm tù giam. 

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản ông Imran Khan tiếp tục tranh cử sau song sắt. Pakistan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8.2.2024.

Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) do ông Khan sáng lập đã sử dụng AI để tạo nên thông điệp dài 4 phút, được phát bằng giọng nói y chang nhà cựu lãnh đạo trong một cuộc "mít tinh ảo" trên mạng xã hội. Sự kiện này được tổ chức vào khuya 17.12 đến rạng sáng 18.12, theo AFP.

PTI cho biết đã nhận được bản tốc ký của ông Khan thông qua luật sư. Đảng này đã sử dụng phần mềm của công ty ElevenLabs (trụ sở Anh), được cho có năng lực "sao chép giọng nói" từ những bài mẫu phát biểu của một đối tượng.

"Bài phát biểu" được đưa vào cuối chương trình "mít tinh ảo" kéo dài 5 giờ, phát trực tiếp trên các mạng xã hội Facebook, X (tên cũ Twitter) và YouTube, xen lẫn là những hình cũ của ông Khan.

AFP cho biết đã có hơn 4,5 triệu người theo dõi sự kiện mít tinh trên các nền tảng đó.

Một người trên Hussain Javed Afroze lên tiếng ca ngợi bài phát biểu của ông Khan. "Chưa có đảng nào sử dụng công nghệ như PTI đang thực hiện", ông Afroze, 42 tuổi, nhận xét.

Ông Khan là thủ tướng thứ 22 của Pakistan, nhiệm kỳ từ tháng 8.2018 đến tháng 4.2022, thời điểm ông bị truất phế trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội. Ông đối mặt hơn 150 vụ kiện, mà theo ông bắt nguồn từ những động cơ chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.