Đà Nẵng: Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

18/07/2023 18:17 GMT+7

Một bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng.

Ngày 18.7, ông Hoàng Chí Trung, Phó chủ tịch UBND P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết địa phương vừa tiếp nhận thông tin một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi và đã niêm yết thông báo tìm thân nhân của cháu bé.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15.7, một bảo mẫu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng (tổ 13, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước hiên trung tâm này. Bé trai khoảng hơn 5 ngày tuổi, nặng 2,5 kg.

Bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Một bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP.Đà Nẵng

H.X.

Thời điểm phát hiện, bé chưa rụng rốn, tình trạng sức khỏe bình thường. Lúc này, bé trai sơ sinh mặc áo thun xanh ngắn tay, đầu đội mũ thun màu hồng, mang tã giấy, tay mang tất thun màu hồng. Bé được quấn trong 2 chiếc khăn, khăn bên trong màu tím, khăn bên ngoài màu vàng.

"Hiện cháu đang ở tạm thời tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng. Nếu sau thời gian 7 ngày kể từ ngày niêm yết mà không có thân nhân của cháu đến nhận thì UBND P.Hòa Hải sẽ quyết định tương lai cho cháu hoặc tìm người đỡ đầu cho cháu sau này", ông Hoàng Chí Trung thông tin.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.