Đã quá hạn 4 năm, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vẫn chưa thể đại hội nhiệm kỳ

05/03/2023 12:47 GMT+7

Đại hội thành lập Liên đoàn Quyền anh Việt Nam được tiến hành vào tháng 9.2015. Đến nay, đại hội nhiệm kỳ của liên đoàn này đã quá hạn 4 năm mà vẫn chưa thể tổ chức. Tại sao?

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam được thành lập từ năm 2015. Theo quy định của nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp phải tổ chức đại hội 4 năm 1 lần. Nghĩa là, năm 2019, đại hội nhiệm kỳ của liên đoàn này đáng nhẽ đã phải được tiến hành để bầu ra bộ máy lãnh đạo mới cũng như ban chấp hành mới. Tuy nhiên đến thời điểm này, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vẫn chưa có động tĩnh gì về việc sẽ tiến hành đại hội, dù đã quá hạn tới 4 năm. Bộ Nội vụ đã liên tục gửi công văn đề nghị tổ chức đại hội, nhưng liên đoàn hiện vẫn chưa xong công tác chuẩn bị cũng như có giấy phép xin tổ chức đại hội.

Mới đây trả lời phỏng vấn VTV, lãnh đạo của Liên đoàn Quyền anh Việt Nam lý giải về lý do chưa thể đại hội nhiệm kỳ: "Mấy năm vướng Covid-19 nên chưa đại hội được. Khi dịch bệnh được kiểm soát thì liên đoàn bận chuẩn bị các giải đấu. Nội bộ của liên đoàn thì không sao, nhưng mâu thuẫn giữa liên đoàn và Bộ môn quyền anh Tổng cục TDTT thì phức tạp lắm".

Một chuyên gia về thể thao cho hay: "Chỉ chưa đầy 2 năm sau khi ra đời, nội bộ lãnh đạo, ban chấp hành liên đoàn đã xảy ra những mâu thuẫn, chia rẽ, ảnh hưởng tiêu cực tới nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu đề ra cho quyền anh Việt Nam".

Đã quá hạn 4 năm, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vẫn chưa thể đại hội nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Quyền anh Việt Nam trên võ đài quốc tế

ASBC

Một trong những mâu thuẫn vừa xảy ra, là Liên đoàn Quyền anh Việt Nam và Bộ môn quyền anh không thống nhất về thời điểm đăng cai giải quyền anh các đội mạnh toàn quốc 2023. Theo lý giải của bộ môn, chỉ còn 2 tháng nữa, đội tuyển quyền anh Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 sẽ khởi tranh nên rất cần một giải đấu để các VĐV cọ xát. Tuy nhiên, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã gây bất ngờ khi gửi công văn thay đổi thời gian tổ chức giải quyền anh các đội mạnh toàn quốc. Thay vì tháng 4 trước thềm SEA Games như dự kiến, bây giờ chuyển sang tháng 11.

Điều đáng lưu ý, trước đó, liên đoàn đã trưng cầu ý kiến của các đội địa phương về thay đổi này và có đến 99% địa phương từ chối. Nhưng ngày 1.3, liên đoàn vẫn gửi công văn dời thời gian tổ chức giải sang tháng 11. Các địa phương bức xúc vì đã lỡ chuẩn bị, còn các tuyển thủ quốc gia rất thất vọng vì giải quyền anh các đội mạnh toàn quốc gần như là cữ dượt duy nhất của họ trước khi bước vào SEA Games 32

Trả lời báo chí, lãnh đạo Bộ môn quyền anh Tổng cục TDTT cho hay: "Quyết định của liên đoàn là sai vì chưa xin phép Tổng cục TDTT, làm ảnh hưởng lớn tới sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cho SEA Games 32. Tháng 5.2023, các VĐV đã thi đấu SEA Games 32 mà trước đó không có giải để giúp VĐV cọ xát. Chuyển sang tháng 11.2023 sẽ chẳng có ý nghĩa gì vì lúc đó SEA Games 32 và ASIAD cũng đã kết thúc".

Cách đây ít ngày, Tổng cục TDTT đã có công văn đề nghị Liên đoàn Quyền anh Việt Nam phải tổ chức giải vô địch các đội mạnh toàn quốc vào tháng 4 theo đúng kế hoạch. Nếu không tổ chức được, liên đoàn phải có văn bản hồi đáp trước ngày 10.3 để Tổng cục TDTT phối hợp với các địa phương, tổ chức giải này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.