Bán kết SEA Games 32: U.22 Việt Nam - U.22 Indonesia (16 giờ - VTV, FPT Play trực tiếp):

SEA Games 32, U.22 Việt Nam 2-3 U.22 Indonesia: Thầy trò HLV Troussier tranh HCĐ

13/05/2023 14:51 GMT+7

Dù hơn người từ giữa hiệp 2 nhưng U.22 Việt Nam lại để U.22 Indonesia ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32, đành chấp nhận trận tranh HCĐ vào ngày 16.5.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=Ttpq9F4drUQ

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

CUỘC ĐỐI ĐẦU KHỐC LIỆT

HLV trưởng U.22 Indonesia Indra Sjafri hết lời ca ngợi HLV Philippe Troussier như nhà cầm quân ấn tượng nhất tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Nhưng đừng quá vội tin lời khen chiến lược gia lão luyện đang nắm trong tay binh đoàn U.22 Indonesia thiện chiến, với sự tự tin và khí thế đang lên cao.

Thua phút cuối, U.22 Việt Nam lỡ hẹn với cú hat-trick HCV SEA Games

Đại chiến tấn công - Ảnh 1.

Đội U.22 VN sẽ chơi tấn công

U.22 Indonesia xếp nhất bảng A với 4 trận thắng, có 12 điểm tuyệt đối, ghi đến 13 bàn và chỉ thua 1 bàn. Họ có Fajar Fathur Rahman đang cùng Văn Tùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng. U.22 Indonesia cũng cho thấy tính đa dạng trong lối chơi, và HLV Indra Sjafri cũng sử dụng nhân sự khá linh hoạt, hiệu quả. HLV Troussier nhận định: "U.22 Indonesia có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày, đã quen đá trên sân Olympic, trong khi U.22 VN nhiều khả năng mất tiền đạo Quốc Việt đến hết giải vì bị lật cổ chân. Tôi thấy các cầu thủ U.22 Indonesia rất tập trung trong mọi hành động và sinh hoạt. U.22 Indonesia là đội bóng mạnh và giàu tham vọng. Tôi chờ đợi trận đấu khắc nghiệt, ai cũng sẽ dốc sức để vào chung kết. Đội nào mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và tỉnh táo hơn sẽ chiến thắng".

U.22 Việt Nam hòa U.22 Thái Lan: Trận đấu cảm xúc của những 'kép phụ'

Đại chiến tấn công - Ảnh 2.

HLV Troussier muốn học trò tiến về phía trước và chiến thắng

NGỌC DƯƠNG

PHÁO LỆNH TẤN CÔNG

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết, HLV Troussier tỏ rõ sự hài lòng khi U.22 VN đang đạt trạng thái tâm lý rất tích cực trước bán kết SEA Games 32. Dưới sự dẫn dắt của ông, các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm trở nên dần tự tin, trưởng thành hơn cả về trình độ lẫn tâm lý. Điều ấy thể hiện rõ trong trận gặp U.22 Thái Lan. Chắc chắn, đó là động lực để U.22 VN trở nên mạnh mẽ và dám chơi tấn công phóng khoáng trước U.22 Indonesia. Trưa 12.5, đội U.22 VN rất thích thú khi làm quen sân Olmypic với mặt cỏ phẳng phiu hơn so với sân Prince. Các chàng trai trẻ được thầy Troussier cho nghỉ nguyên một ngày để có được cảm giác thoải mái, tự tin nhất có thể trước trận đấu knock-out với đối thủ mạnh U.22 Indonesia.

Thể lực sẽ không là vấn đề khi đội hình chính được nghỉ ngơi đủ ở trận cuối vòng bảng. Điều kiện thời tiết ở Campuchia mấy ngày nay cũng đỡ khắc nghiệt hơn, nắng nóng ở Phnom Penh đã dịu bớt nhờ những cơn mưa rào. Dường như cả về chủ quan và khách quan, mọi thứ đang rất ủng hộ thầy trò HLV Troussier.

HLV Philippe Troussier: ‘U.22 Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết’

Nếu không có bất ngờ phút cuối, trong trận đấu hôm nay, hàng thủ U.22 VN sẽ gồm thủ môn Văn Chuẩn và bộ 3 trung vệ Tiến Long - Quang Thịnh - Tuấn Tài. Minh Trọng và Văn Cường sẽ lên công về thủ ở hai biên với nguyên tắc người này lên thì người kia sẽ lùi, được bọc lót bởi hai tiền vệ trung tâm Thái Sơn, Đức Phú. Văn Tùng sau khi được nghỉ hoàn toàn trước U.22 Thái Lan sẽ lĩnh xướng hàng công, với Văn Đô lệch trái.

HLV Troussier đang cân nhắc vị trí tiền đạo phải bởi sự tiến bộ thần tốc của Văn Khang - cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp U.22 Thái Lan. Thực tế, Thanh Nhàn sở trường chơi lệch trái giống Văn Đô. Cái chân trái rất ngoan và thông minh của Văn Khang từ biên phải bó vào trong sẽ hiệu quả hơn, tạo không gian cho Văn Cường dâng cao xâm nhập vòng cấm đối thủ. Quan trọng, như HLV Troussier khẳng định U.22 VN sẽ mở rộng không gian để chơi tấn công, nhưng phải giữ được cái đầu lạnh trước U.22 Indonesia bởi đối phương khi nóng lên có thể sẽ chơi rất hiếu chiến. Cần bình tĩnh trong những tình huống chống phản công cũng là nhiệm vụ quan trọng. Khi mất bóng U.22 VN sẽ lập tức đồng bộ pressing tầm cao để giành lại. Đó là điều chúng ta đã làm rất tốt trước U.22 Thái Lan. Và nói như HLV Troussier, tất cả có thể chờ đợi một trận đấu cởi mở rất hay giữa U.22 VN và U.22 Indonesia. Dĩ nhiên, chúng ta chờ đợi và kỳ vọng, chiến thắng sẽ thuộc về VN. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.