Hiệu trưởng mẫu giáo bị tố ăn chặn tiền ăn của trẻ

16/03/2012 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT H.Châu Thành (tỉnh Bến Tre) cho biết: Thanh tra thuộc phòng vừa hoàn thành đợt thanh tra sơ bộ tại Trường mẫu giáo An Hóa (xã An Hóa).

(TNO) Ngày 16.3, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT H.Châu Thành (tỉnh Bến Tre) cho biết: Thanh tra thuộc phòng vừa hoàn thành đợt thanh tra sơ bộ tại Trường mẫu giáo An Hóa (xã An Hóa).

Kết quả cho thấy hiệu trưởng của trường là bà Trần Thị Thanh Thúy đã có nhiều sai phạm trong quản lý, phân công công việc và thu chi tài chính.

Theo tố cáo của một số giáo viên của trường, các sai phạm của hiệu trưởng bắt đầu từ năm 2006, là thời điểm trường nhận được tài trợ từ một số tổ chức, cá nhân.

Qua thống kê chưa đầy đủ, số tiền mặt nhận được là 396 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, tài sản có giá trị. Tuy nhiên, bà Thúy đã có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng số tiền, tài sản nêu trên.

Bên cạnh đó, từ khi triển khai chương trình bán trú vào năm học 2008-2009, bà Thúy lại có sai phạm trong việc quản lý số tiền ăn hằng ngày của trẻ.

Cụ thể, số tiền thực tế chi mua thực phẩm cho học sinh chỉ khoảng 1,3 triệu đồng/ngày nhưng khi quyết toán bà đã chỉ đạo kê lên cho khớp với số tiền thu từ phụ huynh học sinh (khoảng 1,6 triệu đồng/ngày).

Ông Phúc cũng cho biết: Bà Thúy đã gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà tài trợ và phụ huynh học sinh đối với trường.

Phòng đang kiến nghị Thanh tra huyện tiến hành thanh tra trường toàn bộ từ năm 2006 đến nay, trên cơ sở đó sẽ đưa ra phương hướng xử lý phù hợp.

Khoa Chiến

>> Làm rõ cán bộ thôn ăn chặn tiền vay của dân
>> Bắt giam nữ giám đốc lừa ngân hàng gần 2 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.