Thu 2 tấn thuốc tăng trọng chưa rõ nguồn gốc

24/03/2012 15:34 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa thu giữ hơn 2 tấn thuốc thú y không rõ nguồn gốc.

(TNO) Ngày 24.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết công an vừa thu giữ hơn 2 tấn thuốc thú y không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22.3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP.Biên Hòa) phối hợp Công an phường Long Bình Tân đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH dinh dưỡng Heo Vàng (đóng tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), do bà Phạm Thị Ngà (37 tuổi, ngụ tại P.Long Bình Tân) làm chủ.


Tạm giữ hơn 2 tấn thuốc tăng trọng 

Công an phát hiện hơn 1 tấn thuốc tăng trọng (thuộc 4 nhóm sản phẩm) cùng một số bao nguyên liệu. Theo lực lượng công an, số thuốc tăng trọng này không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng.

Tiếp đó, công an tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc thú y của ông Nguyễn Văn Dũng chuyên sản xuất thuốc thú y và chất tăng trọng cho heo tại KP 3, P.Long Bình Tân. Cơ quan chức năng cũng thu giữ hơn 1 tấn thuốc tăng trọng và nguyên liệu chưa rõ xuất xứ nguồn gốc,

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Vụ nuôi heo nhiễm chất cấm: Xác định “Super tạo nạc” có chất cấm
>> 5 trang trại nuôi heo bằng chất cấm
>> Sở NN-PTNT Đồng Nai nhận trách nhiệm
>> Khống chế thành công dịch heo tai xanh
>> Xử phạt 2 hộ có đàn heo nhiễm chất cấm
>> Hơn 14,5 tỉ đồng phòng chống dịch bệnh
>> Bảo vệ người chăn nuôi chân chính
>> Công khai các trang trại sử dụng chất cấm
>> Phát hiện một lượng "khủng" chất tạo nạc
>> Cơ hội chấn chỉnh ngành chăn nuôi
>> Phát hiện thêm một lượng lớn chất tạo nạc
>> Ngành giết mổ sạch điêu đứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.