Chủ xưởng gỗ giam lỏng công nhân bị đề nghị mức án 24-28 tháng tù

26/06/2014 15:55 GMT+7

(TNO) Sáng 26.6, TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tấn Phong (52 tuổi, chủ xưởng gỗ Tấn Phong, X.Thanh An, H.Dầu Tiếng) ngược đãi công nhân (CN) gây xôn xao dư luận ở Bình Dương.

 Trần Tấn Phong
Trần Tấn Phong được áp giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc - Ảnh: Đỗ Trường

Cáo trạng của Viện KSND H.Dầu Tiếng cáo buộc bị cáo Phong tội “Giữ người trái pháp luật”, đồng thời đề nghị mức án từ 24-28 tháng tù giam.

Theo đó, trong thời gian làm việc tại xưởng gỗ, đa số CN bị Phong giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại, không cho tiếp xúc với người bên ngoài xưởng.

Khi trời tối các CN bị chủ xưởng gỗ “giam lỏng” trong các phòng ở làm bằng nhà tiền chế có khung sắt hàn kín. Ngoài ra, đề phòng CN bỏ trốn, Phong đã lắm đặt hệ thống camera quanh xưởng gỗ và trước các cửa phòng sinh hoạt của CN.

Nhiều CN không chịu được sự quản lý hà khắc của Phong, tìm cách bỏ trốn thì bị Phong và người nhà truy tìm bắt giữ lại.

Cao điểm vào trưa ngày 26.5.2013, CN Sơn Bồ Rót (25 tuổi, quê Sóc Trăng) đã bỏ trốn bằng cách bơi qua hồ Cần Nôm nằm bao bọc một nửa quanh xưởng gỗ. Tuy nhiên, do hồ Cần Nôm quá rộng, nước sâu nên khi Sơn Bồ Rót bơi gần qua đến bờ hồ bên kia thì bị chết đuối…

Đỗ Trường

>> Vụ chủ xưởng gỗ giam công nhân: Xem xét xử lý trách nhiệm của địa phương
>> Chủ xưởng gỗ quản lý công nhân bằng... luật rừng
>> Bắt giữ chủ xưởng gỗ giam công nhân trong khung sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.