Đội tuyển nữ Việt Nam về nước an toàn, HLV Mai Đức Chung nói lời xúc động

04/11/2023 17:24 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau hành trình ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.

Chiều 4.11, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt ở sảnh quốc tế sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Trước đó, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung rời Uzbekistan vào lúc 21 giờ 30 (theo giờ địa phương), quá cảnh tại sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) trước khi về Việt Nam.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, theo kế hoạch, 4 cầu thủ gồm Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Kim Thanh và Trần Thị Thu sẽ nối chuyến bay vào TP.HCM. Tuy nhiên, do một số thay đổi trong hành trình nên Huỳnh Như và Tuyết Ngân sẽ di chuyển ở chuyến bay sau đội (hiện cả hai đang di chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam).

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước an toàn, HLV Mai Đức Chung nói lời xúc động - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước an toàn, HLV Mai Đức Chung nói lời xúc động - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung với nụ cười dung dị

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước an toàn, HLV Mai Đức Chung nói lời xúc động - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước an toàn, HLV Mai Đức Chung nói lời xúc động - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước an toàn, HLV Mai Đức Chung nói lời xúc động - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về

VFF

Tại vòng loại thứ 2 Olympic, Huỳnh Như cùng đồng đội có thành tích thắng 1, thua 2, đứng hạng ba chung cuộc ở bảng C, không thể lọt vào vòng loại thứ 3. Vòng loại Olympic cũng khép lại năm 2023 bận rộn của đội tuyển nữ Việt Nam khi thi đấu tại SEA Games, ASIAD, vòng loại Olympic và World Cup, trải dài từ tháng 3 đến nay.

Nói về hành trình của đội, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tinh thần toàn đội khá phấn khởi. Dù đội không thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024, nhưng tập thể đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hết sức mình. Tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ toàn đội. Tôi rất cảm động trước tình cảm của khán giả, truyền thông trong và ngoài nước".

Ông Mai Đức Chung nói tiếp: "Với tôi lúc này, tình cảm, sự sẻ chia với các học trò không bao giờ phai nhạt. Chúng tôi sẽ luôn có sự tôn trọng lẫn nhau, quan tâm với nhau".

Dù các tuyển thủ nữ Việt Nam đã khép lại các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2023 nhưng từ ngày 16.11 tới đây, họ sẽ lại tiếp tục tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia với hai lượt trận đi và về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.