Đội U.20 Hàn Quốc đến Phú Thọ lúc rạng sáng, gây ấn tượng vì chiều cao khủng

16/04/2022 07:42 GMT+7

Đối thủ của U.23 Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài đêm qua và lập tức di chuyển lên Phú Thọ lúc rạng sáng 16.4. Chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với đội chủ nhà, U.20 Hàn Quốc mang theo 20 cầu thủ.

Đội U.20 Hàn Quốc mới tập trung vỏn vẹn đúng 1 ngày trước chuyến hành quân sang Việt Nam. Các cầu thủ trẻ sinh sau năm 2003 là thế hệ đàn em của lứa U.20 Hàn Quốc đã từng giành vị trí thứ nhì World Cup U.20 năm 2019. Điều đáng lưu ý, trợ lý Gong Oh-kyun của đội U.23 Việt Nam hiện tại là HLV phó đội U.20 Hàn Quốc giành thành tích xuất sắc nói trên.

Cầu thủ U.20 Hàn Quốc có thể hình lý tưởng

NHÂN VĂN

Cao to

NHÂN VĂN

Mang theo cả trang thiết bị tập luyện

NHÂN VĂNcâ

Cầu thủ này cao tầm 1m90

NHÂN VĂN

Một thành viên của đội bị thương ở chân

NHÂN VĂN

Đội bóng “quân xanh” của U.23 Việt Nam được đánh giá cao, ít ra là về chiều cao đầy ấn tượng. Đa phần cầu thủ cao 1m80, có cầu thủ cao khoảng 1m90. Nhiều cầu thủ đang chơi bóng cho các CLB tại trường đại học hoặc trung học tại Hàn Quốc.

Trưa nay, đội U.20 Hàn Quốc sẽ có buổi tập đầu tiên của họ tại Việt Nam (tại sân phụ Việt Trì). Đội U.23 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với U.20 Hàn Quốc vào ngày 19.4 và trận lượt về vào ngày 22.4 tại sân Hàng Đẫy.

Cuộc chạm trán với U.20 Hàn Quốc sẽ giúp U.23 Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 31.

24 cầu thủ đội U.20 Hàn Quốc

3 thủ môn: Moon Hyeon-ho (Chungnam Asan - sinh năm 2003), Cho Min-kyu (Đại học Sangji - 2003), Kim Jeong-hoon (Trung học Maetan - 2004).

9 hậu vệ: Hwang In-taek (Suwon Samsung Bluewings - 2003), Lee Woo-yeon (Jeonbuk Hyundai Motors – 2003), Choi In-gyu (Gangwon - 2003), Lee Kyu-baek (Pohang Steelers – 2004), Yoo Seung-hyeon (Bucheon - 2003), Park Jun-young (Seoul E-land - 2003), Shine-won (Đại học Hanyang - 2003), Anh Jae-min (Đại học Dongguk - 2003), Cho Young-kwang (Trung học Boin - 2004).

10 tiền vệ: Park Hyun-bin (Incheon United - 2003), Jung Jong-hoon (Gwangju - 2003), Bae Joon-ho, Bae Seo-joon (Daejeon Hana Citizen - 2003), Kim Tae-wook (Đại học Kyunghee - 2003), Hwang Do-yoon (Đại học Hàn Quốc - 2003), Cho Young-kwang (Đại học Dongguk - 2003), Ryu Seung-wan (Đại học Jeonju - 2003), Lee Seung-won, Park Seung-ho (Đại học Dankook - 2003).

2 tiền đạo (2): Lee Young-jun (Suwon FC - 2003), Choi Seong-min (Gangwon – 2004).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.