Dồn dập diễn biến mới liên quan xung đột Nga - Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
31/03/2024 06:10 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.3 tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tỉnh Belgorod thuộc Nga vào sáng cùng ngày, theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, không quân Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng không đã phá hủy 9 trong số 12 UAV do Nga phóng đêm 29 và rạng sáng 30.3, theo trang tin The Kyiv Independent. Không quân Ukraine còn cáo buộc lực lượng Nga đã phóng 4 tên lửa đất đối không dẫn đường S-300 vào tỉnh Donetsk.

Dồn dập diễn biến mới liên quan xung đột Nga - Ukraine- Ảnh 1.

Hệ thống rốc két phóng loạt của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga

Những diễn biến trên diễn ra giữa lúc quân Nga được cho là đã đạt một số thắng lợi nhỏ trên chiến trường trong thời gian gần đây, trong khi quân Ukraine đang thiếu đạn dược và không thể tiến lên. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post được đăng ngày 29.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Kyiv không nhận được thêm viện trợ quân sự từ Washington, lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui "theo từng bước nhỏ". Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện Mỹ, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, nói rằng cần ưu tiên các vấn đề trong nước, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine nói sẽ phải lui quân, gây sức ép với Mỹ

Mặt khác, Tổng thống Zelensky cho hay Kyiv có ý định tiếp tục tấn công nhắm vào những mục tiêu ở Nga, trong đó có cả nhà máy lọc dầu. Ông Zelensky nói rằng phản ứng của Washington trước làn sóng tấn công của Ukraine là "không tích cực", nhưng Kyiv đang sử dụng UAV của chính mình.

Trước đó, tờ Financial Times ngày 22.3 dẫn 3 nguồn tin tiết lộ Mỹ đã kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cảnh báo rằng những cuộc tấn công như thế có nguy cơ đẩy giá dầu toàn cầu lên cao.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Điều tra (IC) của Nga ngày 29.3 thông báo các nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức hòa nhạc gần thủ đô Moscow vào tối 22.3 khai rằng họ đã nhận lệnh từ một người đàn ông bí ẩn thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Đài RT. IC còn nói rằng theo chỉ dẫn của người đàn ông đó, "sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lái ô tô về phía biên giới Nga - Ukraine để vượt qua biên giới và đến Kyiv để nhận phần thưởng đã được hứa". Trước đó, Ukraine đã phủ nhận có liên quan vụ tấn công khủng bố tối 22.3, khiến 144 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Nga tìm ra liên hệ gì giữa Ukraine với nghi phạm vụ khủng bố kinh hoàng gần Moscow?

Cũng trong ngày 29.3, cơ quan an ninh FSB của Nga thông báo họ đã "ngăn chặn các hoạt động khủng bố của 3 công dân đến từ một quốc gia Trung Á" và bắt giữ 3 nghi phạm này, theo TASS. FSB nói rằng 3 nghi phạm đã "lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng cách cho nổ một thiết bị ở nơi công cộng trong vùng Stavropol", thuộc miền nam của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.