Đương kim chủ tịch bị điều tra, Barcelona chưa yên ổn vì vụ hối lộ trọng tài

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/10/2023 12:32 GMT+7

Barcelona vẫn đang đối mặt với những rắc rối liên quan đến vụ thanh toán bất hợp pháp cho một cựu quan chức trọng tài.

Theo tài liệu tòa án mà CNN có được, Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta chính thức bị điều tra với tư cách là "nghi phạm" trong vụ bê bối thanh toán bất hợp pháp. Cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Barcelona thanh toán mờ ám cho Jose Maria Enriquez Negreira, cựu quan chức trọng tài hàng đầu ở Tây Ban Nha trong khoảng thời gian từ năm 2001 - 2018.

Đương kim chủ tịch bị điều tra, Barcelona chưa yên ổn vì vụ hối lộ trọng tài - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta chính thức bị điều tra

AFP

Vào cuối tháng 9, ông Joaquin Aguirre Lopez, thẩm phán của vụ án, đã chính thức nêu tên cựu trọng tài Enriquez Negreira và con trai ông này Javier, 2 cựu Chủ tịch Barcelona (Josep Maria Bartomeu và Sandro Rosell) cùng một số cựu giám đốc điều hành của CLB là nghi phạm vì "hành vi phạm tội hối lộ".

Việc đưa ông Laporta vào danh sách nghi phạm được quyết định khi thẩm phán Aguirre Lopez tiếp tục cuộc điều tra và đánh dấu lần đầu tiên Chủ tịch Barcelona chính thức dính líu đến vụ bê bối này. Ông Aguirre Lopez vẫn chưa quyết định buộc tội các nghi phạm.

Trả lời tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, CLB Barcelona nói rằng đã biết về quyết định của thẩm phán liên quan đến ông Laporta và các luật sư của đội bóng đang thảo luận để đưa ra phản hồi. Nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là Chủ tịch FC Barcelona của ông Laporta kéo dài từ ngày 15.6.2003 đến ngày 15.6.2010 và nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2021 đến nay.

Vào tháng 9, một nguồn tin của CLB Barcelona nói với CNN, đội bóng này không có tuyên bố chính thức về cuộc điều tra nhưng cho biết thêm các luật sư của họ xem xét tất cả các kết quả xét xử có thể xảy ra và chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Đầu năm nay, các công tố viên đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên tòa án Barcelona cáo buộc CLB này đã thực hiện hành vi "tham nhũng giữa các cá nhân trong lĩnh vực thể thao" trong vụ án được gọi là Caso Negreira ở bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thẩm phán Aguirre Lopez vào tháng 9 cho hay, những hành vi bị cáo buộc đối với Negreira, CLB Barcelona và các nghi phạm khác đã cấu thành tội hối lộ.

Đương kim chủ tịch bị điều tra, Barcelona chưa yên ổn vì vụ hối lộ trọng tài - Ảnh 2.

Jose Maria Enriquez Negreira - cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF)

FOOTBALL ESPANA

Các công tố viên cáo buộc một số quan chức hiện tại và trước đây của đội bóng xứ Catalan đã biết về các khoản thanh toán - trị giá hơn 7 triệu euro - được lập hóa đơn cho 2 công ty do Negreira, người từng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thành lập từ năm 1993 đến năm 2018, để mang lại lợi ích trực tiếp cho Barcelona. CTA là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quyết định trọng tài và trợ lý nào sẽ điều hành trận đấu thuộc các giải đấu ở Tây Ban Nha.

Theo đơn khiếu nại chính thức của công tố viên, được đệ trình vào tháng 3 năm nay, CLB Barcelona bị cáo buộc đã đạt được "thỏa thuận bằng lời nói được bảo mật nghiêm ngặt" với Negreira có mục đích tạo ra "các hành động có xu hướng có lợi cho Barcelona dưới hình thức các quyết định của trọng tài".

Vào tháng 2, Barcelona cho biết một "cuộc điều tra kỹ lưỡng và độc lập" đang được tiến hành. Đến tháng 3, CLB Barcelona đã phủ nhận với CNN, đội bóng không có bất kỳ hành động hối lộ trọng tài hoặc cố gắng tác động đến các quyết định của trọng tài. Trước đó, khi được hỏi về cuộc điều tra, HLV Xavi của Blaugrana nhấn mạnh: "Bạn đã biết quan điểm của tôi về Caso Negreira. Tôi chưa bao giờ có cảm giác các trọng tài đã mang lại lợi ích cho chúng tôi. Không bao giờ có chuyện đó".

Tài liệu của tòa án nhắc lại, các khoản thanh toán của CLB Barcelona "có ảnh hưởng đến công việc trọng tài mà FC Barcelona mong muốn, theo cách mà chắc chắn đã tồn tại sự bất bình đẳng trong cách đối xử với các đội khác và hậu quả là nạn tham nhũng có hệ thống trong nhóm trọng tài Tây Ban Nha". Tòa án nhấn mạnh thêm, bằng suy luận logic, không phải tất cả các trọng tài vào thời điểm đó đều tham nhũng, nhưng chắc chắn có một nhóm trong số họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.