Khai quật thêm mộ "ma cà rồng"

13/06/2012 16:53 GMT+7

(TNO) Thêm một hài cốt đàn ông bị trấn ếm đã được tìm thấy tại miền trung Bulgaria, theo nhà khảo cổ học Nikolay Ovcharov.

“Bộ hài cốt bị cắm chặt xuống đất bằng 4 cái kẹp sắt, trong khi hổ phách nung chảy được đặt trên phần đầu của nấm mồ”, theo AFP dẫn lời chuyên gia Ovcharov.

Xương của người này vẫn chưa được xác định, nhưng phải chết cách đây ít nhất vài thế kỷ.

khai quật mộ
Khai quật hài cốt bị ếm tại Bulgaria - Ảnh: AFP

“Người trong mộ rõ ràng không phải là ma cà rồng, nhưng lại là đối tượng của nghi lễ siêu nhiên với mục tiêu ngăn cản người chết đội mồ sống dậy”, ông Ovcharov giải thích.

Di cốt trên đã được tìm thấy ở phần sân phía sau một tu viện tại thị trấn Veliko Tarnovo, nơi ông Ovcharov khai quật được một hài cốt trong tình trạng trói tay và bị trấn ếm tương tự cách đây vài năm.

Truyền thuyết về loài quỷ hút máu và các hiện tượng siêu nhiên rất phổ biến tại vùng Balkan, và giới chuyên gia từ lâu đã nghiên cứu những phương pháp chống ma cà rồng.

Tuy nhiên, hiện tượng trên chỉ thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều người sau vụ khai quật 2 bộ xương từ thời trung cổ tại thành phố biển Sozopol của Bulgaria.

Hạo Nhiên

>> Truyền thuyết ma cà rồng
>> Đấu giá "đồ nghề" trừ ma cà rồng ở Anh
>> Phát hiện dấu tích “ma cà rồng” ở Bulgaria
>> Đèn "ma cà rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.