Kẻ đưa, người nhận hối lộ cùng vào tù

20/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 19.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi, quê An Giang) 6 năm tù về tội “nhận hối lộ”, Nguyễn Văn Quân (39 tuổi, quê Hải Phòng) 3 năm tù về tội “đưa hối lộ”, Võ Văn Lớp (54 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Phạm Thái Quảng (58 tuổi, quê Hải Phòng) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “môi giới hối lộ”.

Ngày 19.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi, quê An Giang) 6 năm tù về tội “nhận hối lộ”, Nguyễn Văn Quân (39 tuổi, quê Hải Phòng) 3 năm tù về tội “đưa hối lộ”, Võ Văn Lớp (54 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Phạm Thái Quảng (58 tuổi, quê Hải Phòng) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “môi giới hối lộ”.

Để xây dựng nhà không phép tại thửa đất nông nghiệp vừa nhận chuyển nhượng (chưa làm thủ tục sang tên) tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, Quân đã đưa cho Nguyễn Ngọc Nam (nguyên cán bộ xã Trung Chánh, đã bỏ trốn) giấy tờ đất kèm 100 triệu đồng để lo lót. Sau đó, Nam nhờ Quảng (nguyên tổ trưởng nhân dân xã Đông Thạnh) và Lớp (nguyên phó ban nhân dân ấp tại xã Đông Thạnh) giúp đỡ. Quảng và Lớp nhận 30 triệu đồng, đưa cho Thắng (nguyên thanh tra xây dựng xã Đông Thạnh) 20 triệu đồng để làm ngơ cho Quân xây nhà.

Cao Minh Trực

>> Làm ngơ cho xây nhà không phép để nhận tiền hối lộ
>> Hoãn phiên xử 4 nhân viên kiểm toán "nhận hối lộ
>> Xét xử 4 nhân viên kiểm toán Nhà nước nhận hối lộ
>> Bắt quả tang một thanh tra xây dựng nhận hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.