Hai công dân Nhật bơi đến đảo tranh chấp

06/07/2012 14:54 GMT+7

(TNO) Hai công dân Nhật đã bơi đến một hòn đảo tranh chấp mà cả Nhật, Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền, bất chấp những cảnh báo từ lực lượng tuần duyên Nhật.

Ông Hitoshi Nakama, một chính trị gia ở thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, và một người khác đã đặt chân lên đảo Kitakojima, một trong số các hòn đảo thuộc quần đảo được Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

“Bất chấp các cảnh báo của chúng tôi, họ đã bơi từ một thuyền cá và đặt chân lên bờ”, một quan chức tuần duyên Nhật nói với AFP vào hôm nay, 6.7 .

Theo ông này, cả hai đã ở lại trên đảo trong 90 phút trước khi rời đi.

Vụ việc đang được cả lực lượng tuần duyên và cảnh sát Nhật điều tra.

Chính phủ Nhật hiện cai quản quần đảo không người ở và cấm người dân đến đó mà không được phép.

Vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là tâm điểm gây căng thẳng giữa Tokyo, Bắc Kinh và Đài Bắc.

Vào đầu tuần này, các con thuyền Đài Loan đã va chạm với các tàu tuần duyên Nhật trong vùng biển gần quần đảo này.

Sơn Duân

>> Nhật Bản, Đài Loan va chạm trên biển
>> Ý kiến gây lo ngại từ Đài Loan
>> Mỹ lo ngại Trung Quốc và Đài Loan "liên thủ" ở biển Đông
>> Trung Quốc bắt giữ tàu đến đảo Điếu Ngư?
>> Nhật tăng cường tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.