Hy vọng mới cho người hói đầu

25/06/2012 14:03 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện được nang tóc ở người hói đầu bị trói chặt trong trạng thái ngủ, mở ra hy vọng mới trong việc điều trị tình trạng rụng tóc.

Thay vì rụng tóc đồng loạt, trên thực tế những người đang trong giai đoạn bị hói phải đối mặt với tình trạng các nang tóc “ngủ quên” không mọc.

Các chuyên gia về mao học phát hiện nang tóc có thể bị giam hãm trong trạng thái “nghỉ ngơi” không mọc thêm tóc mới, dẫn đến tóc thưa dần, theo Telegraph.

Từ đó, tiến sĩ Bruno Bernard của L'Oreal tuyên bố tập đoàn của Pháp đang nghiên cứu liệu pháp điều trị mới có thể xoa lên phần tóc thưa để khuyến khích chúng mọc lại.

Không may là biện pháp này có thể không trì hoãn được tiến trình hói vĩnh viễn, vì sau đó nang tóc cũng sẽ mất khả năng tạo ra sợi tóc mới.

Tuy nhiên, đối với những người mới bị rụng tóc, liệu pháp trên có thể giúp loại bỏ việc dùng tóc giả hoặc cấy tóc.

Tiến sĩ Bernard đã trình bày phát hiện trên tại hội nghị European Hair Research ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Phi Yến

>> Hói đầu và ung thư tuyến tiền liệt
>> Hy vọng chữa bệnh hói đầu
>> Những quan niệm sai lầm về chứng hói đầu
>> Chữa hói đầu bằng tế bào gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.