Cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

18/06/2012 15:09 GMT+7

(TNO) Chiều 18.6, lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 cho biết đã phát hiện được tàu cá bị nạn ở vùng biển cách đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa 42 hải lý và đang trên đường tiếp cận

(TNO) Chiều 18.6, lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 cho biết đã phát hiện được tàu cá bị nạn ở vùng biển cách đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa 42 hải lý và đang trên đường tiếp cận.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17.6, Cảnh sát biển vùng 2 nhận được tin cầu cứu từ 12 ngư dân của tàu cá QNa 91549 bị hỏng máy ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

 
Đại tá Nguyễn Quang Trung (thứ hai, từ trái qua), Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển
Vùng 2 chỉ đạo tàu cứu nạn CSB 9002 - Ảnh: Lê Trọng Phổ

Thuyền trưởng Trần Bẹn (thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) cho hay tàu bị hỏng máy, trôi dạt từ 7 giờ sáng 17.6 trong điều kiện biển động dữ dội, cách bờ 270 hải lí về phía đông bắc, trong đó có 1 ngư dân sức khỏe yếu, khó thở.

Sở chỉ huy Cục Cảnh sát biển đã chỉ đạo trực tiếp, sau 30 phút lên phương án cứu nạn, Đảng uỷ, Chỉ huy Cảnh sát biển vùng 2 đã điều động tàu CSB 9002 cùng 27 cán bộ chiến sĩ rời cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang H.Núi Thành, lên đường tìm kiếm lúc 14 giờ ngày 17.6.

 
Tàu CSB 9002 lên đường cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên tốc độ hành trình của tàu bị hạn chế.

Theo thông tin từ tàu CSB 9002 báo về, lực lượng cứu nạn đã bắt liên lạc được với tàu cá QNa 91549, hai tàu cách nhau khoảng 120 hải lý.

Hiện các ngư dân bị nạn đã bị trôi dạt thêm 22 hải lý về hướng đông, cách đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 42 hải lý.

 
Từ đầu năm đến nay, tàu CSB 9002 đã thực hiện 3 chuyến cứu nạn ngư dân trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu CSB 9002 dự kiến tiếp cận ngư dân vào khuya cùng ngày và nếu thời tiết thuận lợi, hai ngày sau sẽ lai dắt tàu bị nạn về đến đất liền.

Trước đó, hôm 4.4, tàu CSB 9002 cũng đã cứu được 11 ngư dân cùng tàu cá QNg 90046 sau hơn 10 ngày đêm lênh đênh trên biển do chết máy.

Đây là chuyến cứu nạn thứ ba của tàu CSB 9002 kể từ đầu năm đến nay.

* Chiều 18.6, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết: 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn, trong đó có 2 tàu bị chìm, chiếc còn lại bị gãy lắp khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 17.6, tàu cá QNg - 48818TS của ông Châu Hùng Binh (42 tuổi, ở xã Phổ An, H.Đức Phổ) hành nghề lưới cản đã bị sóng đánh chìm. Lúc đó, trên tàu có 8 ngư dân.

Toàn bộ 8 ngư dân trên tàu đã được tàu QNg- 98746 TS của ông Nguyễn Tuấn cứu vớt, hiện đang trên đường vào cảng Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 16.6, tàu cá QNg- 94095TS của ông Võ Công Tính (34 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ) chở theo 6 ngư dân hành nghề lưới vây cũng bị chìm vì sóng lớn.

Rất may, 6 ngư dân bị nạn đã được tàu cá QNg - 94148 TS đánh bắt gần đó phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Tối cùng ngày, tàu cá QNg - 98279 TS của ông Trần Tính (57 tuổi, cũng ở xã Phổ Quang) - trên tàu có 10 ngư dân - hành nghề lưới cản bị gãy lắp.

Hiện tàu cá QNg - 98279 TS đang được tàu cá QNg - 98159 TS do ông Huỳnh Minh Em làm thuyền trưởng lai dắt về Đà Nẵng.

Nguyễn Tú - Hiển Cừ

>> Cuộc tìm kiếm thần kỳ của bạn chài
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Tàu cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> Cứu nạn ở Hoàng Sa
>> Clip: Ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Clip: Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Clip: 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.