Cướp táo tợn tại bưu điện

24/07/2012 03:25 GMT+7

Chiều 23.7, có 2 thanh niên đi xe gắn máy đến Bưu điện xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom (Đồng Nai) để gọi điện thoại. Khi vào bên trong, 2 thanh niên này xông vào phòng giao dịch, chĩa súng vào 2 nhân viên Nguyễn Thị Hương (24 tuổi) và Trần Thị Ngọc Anh (34 tuổi) để buộc đưa tiền.

Bắt 2 nghi can cướp xe ôm

Lợi dụng 2 tên cướp sơ hở, chị Hương tri hô nên cả 2 tên bỏ chạy ra ngoài mà chưa lấy được gì. Nghe tiếng tri hô, ông Nguyễn Văn Tháo (55 tuổi, bảo vệ bưu điện) chạy vào ôm, vật lộn với một tên cướp. Thấy vậy, tên còn lại xông đến rút súng và đạp ngã ông Tháo vào vách cửa dẫn đến bị chấn thương ở đầu. Sau khi đạp ngã ông Tháo, bọn cướp nổ 1 phát súng thị uy, rồi cùng nhau lên xe tẩu thoát về hướng Bình Thuận.

Cùng ngày, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Lương Thái Hiệp (16 tuổi) và Lương Thái Hòa (18 tuổi, anh trai Hiệp, cùng ngụ KP.3, TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, vào tối 22.7, Hiệp và Hòa thuê xe ôm của anh Nguyễn Văn Niên (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) để về nhà. Khi đến khu vực rừng tràm thuộc xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) thì Hiệp và Hòa dùng dao đâm anh Niên làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, cả hai cướp xe gắn máy và 65.000 đồng rồi tẩu thoát. Anh Niên được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Trung Nguyên

>> Bắt hai tên cướp táo tợn
>> Bắt băng cướp táo tợn
>> Bắt khẩn cấp tên cướp táo tợn
>> Cướp táo tợn tại đại lý bán vé máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.