Nhậu xong, lái xe gây tai nạn chết người

27/06/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Sau khi uống rượu say, Lê Tiến Lương đã lái xe gây tai nạn khiến một người chết, hai người khác bị thương. TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) ngày 26.6 đã tuyên phạt Lương mức án 8 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền hơn 345 triệu đồng.

(TNO) Sau khi uống rượu say, Lê Tiến Lương đã lái xe gây tai nạn khiến một người chết, hai người khác bị thương.

Chiều 27.6, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết tòa đã tuyên phạt Lê Tiến Lương (33 tuổi, quê Thanh Hóa) mức án 8 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” trong phiên xử diễn ra hôm 26.6.

Theo cáo trạng, chiều 27.7.2011, sau khi uống rượu, Lương điều khiển xe gắn máy mang biển số 54X-0895 không có bằng lái theo quy định, lưu thông trên đường số 7 hướng từ Q.6 về quốc lộ 1A.

Đến trước nhà số 176 đường 17, phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Lương cho xe lấn trái và sau đó đụng vào xe gắn máy chạy theo chiều ngược lại do anh Nhữ Đình Ghi điều khiển, chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Ánh.

Sau khi gây tai nạn, Lương lái xe bỏ chạy đến trước nhà số 560 đường số 7, phường Tân Tạo (Q.Bình Tân) thì đụng tiếp vào hai xe gắn máy khác do chị Trương Thị Hoài An và anh Phan Thanh Hoài điều khiển.

Chiếc "xe điên" do Lương điều khiển chỉ dừng lại sau khi lao lên lề và rơi thẳng xuống kênh nước.

Vụ tai nạn đã khiến anh Ghi chết do chấn thương sọ não. Hai nạn nhân An và Ánh mang tỷ lệ thương tật lần lượt là 84% và 11%.

Theo HĐXX, hành vi của Lương là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, đồng thời làm tổn hại tài sản cũng như sức khỏe của người khác nên đã tuyên phạt Lương mức án nghiêm khắc 8 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX cũng chấp nhận yêu cầu của phía bị hại, buộc Lương phải bồi thường số tiền tổng cộng hơn 345 triệu đồng.

Cao Minh Trực

>> Xe điên “xơi” 3 xe máy
>> “Xe điên” gây tai nạn liên tiếp, 3 người bị thương nặng
>> Tìm thấy vali đầy "vàng" trên xe điện
>> “Xe điên” trên phố
>> Tài xế “xe điên” lĩnh án 2 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.