Cô gái mù gốc Việt chinh phục Master Chef Mỹ

16/06/2012 19:23 GMT+7

(TNO) Ba vị đầu bếp khó tính của chương trình truyền hình thực tế Master Chef Mỹ gồm Gordon Ramsay, Joe Bastianich và Graham Elliot đã thật sự cảm động khi chứng kiến sự xuất hiện và tài năng ẩm thực của cô gái mù gốc Việt Christine Hà.

>> Gặp “đầu bếp” đạo diễn chương trình Iron Chef Việt Nam
>> Iron chef Việt Nam: Siêu đầu bếp trổ tài… nói
>> Yan Can Cook chọn phở nếu chia tay cuộc đời
>> Món ăn hóa rồng
>> Sài Gòn vào top 10 điểm có món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới
>> Cá ngừ kho ngót

Tại vòng sơ tuyển của cuộc thi Master Chef phiên bản Mỹ mùa thứ 3 (vừa lên sóng vào đầu tháng 6 này), có hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi, sự xuất hiện của cô gái mù Christine Hà đã khiến toàn bộ thí sinh tham gia, êkíp sản xuất chương trình và ba vị đầu bếp lừng danh của nền ẩm thực Mỹ bất ngờ và xúc động.

Trong đoạn video clip trích từ chương trình được đăng tải trên trang YouTube hôm 10.6, khi Christine Hà bước vào khu vực nấu ăn, cô gái mù gốc Việt này đã khiến đầu bếp trứ danh Gordon Ramsay ngỡ ngàng.

Các vị giám khảo còn bất ngờ khi chứng kiến từng động tác của cô gái 32 tuổi này khi chuẩn bị nấu món cá trê kho tộ ăn kèm với rau.

Những gì mà Christine Hà thể hiện đã khiến vị giám khảo nổi tiếng nóng tính Joe Bastianich phải bật khóc vì xúc động.

Tài năng cùng niềm đam mê của Christine đã chinh phục được ban giám khảo và giành được chiếc vé vào vòng trong của cuộc thi.

Đến tập phim thứ 4 của Master Chef Mỹ mùa thứ 3, vừa phát sóng hôm 12.6, Christine Hà đã vượt qua các vòng tuyển chọn tiếp theo, với các thử thách khó khăn về kỹ năng nấu ăn và kiến thức ẩm thực, để có tên trong danh sách Top 16 của cuộc thi.

Trường hợp của Christine Hà đã được nhiều trang báo của Mỹ đưa tin và được xem là thí sinh “truyền cảm hứng” đặc biệt nhất của chương trình trong suốt 3 mùa thi qua.

Theo People, đây là thí sinh khiếm thị duy nhất của Master Chef trong tất cả các phiên bản trên toàn thế giới.

Cô gái gốc Việt đến từ Houston (Texas) này bị mắc một chứng bệnh về thần kinh khiến cô bắt đầu giảm thị lực từ năm 19 tuổi và bị mù hoàn toàn từ năm 27 tuổi.

Christine Hà cho biết, niềm đam mê nấu ăn của cô được truyền cảm hứng từ chính mẹ của mình.

Cô có thể hoàn toàn thoải mái thực hiện các thao tác, kỹ thuật nấu nướng khi biết trước chính xác vị trí của các vật dụng.

Một số hình ảnh của Christine Hà trong buổi sơ tuyển Master Chef Mỹ:

Cô gái mù gốc Việt chinh phục Master Chef Mỹ
Thí sinh khiếm thị gốc Việt Christine Hà

 Cô gái mù gốc Việt chinh phục Master Chef Mỹ
Cô đến vòng sơ tuyển cuộc thi với sự hỗ trợ của chồng


Christine thực hiện món cá trê kho tộ

Cô gái mù gốc Việt chinh phục Master Chef Mỹ
Tự tin thao tác trước ban giám khảo


Từ trái sang: Joe Bastianich, Graham Elliot và Gordon Ramsay

Cô gái mù gốc Việt chinh phục Master Chef Mỹ
Bếp trưởng nổi tiếng Gordon Ramsay nhận xét món ăn của Christine Hà


Cô gái gốc Việt xúc động trước những lời nhận xét tích cực và tận tình của ban giám khảo


Vị giám khảo nóng tính Joe Bastianich xúc động trước sự thể hiện của Christine Hà

Cô gái mù gốc Việt chinh phục Master Chef Mỹ
Cô nhận tạp dề và bước vào vòng trong của Master Chef Mỹ mùa thứ 3

Hiền Nhi
(Ảnh chụp từ clip)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.